Nhạc sĩ Anh Quân và sở thích... "chơi" công nghệ

04/10/2009 13:08 GMT+7 | Văn hoá

Mất chừng 20km đường đẹp và 5km đường không đẹp lắm, chúng tôi mới đến được tư dinh của vợ chồng Mỹ Linh, Anh Quân. Một khu nhà đẹp nằm khuất trong rừng cây, có bóng núi chạy xa xa và không gian trong lành, yên tĩnh. Cuộc trò chuyện thú vị với nhạc sĩ trẻ, cá tính xung quanh những thú chơi, sở thích của anh đều hướng về phía âm nhạc và ậm thanh và Quân luôn khẳng định, "chơi là phải có kiến thức".

* Tôi chơi công nghệ chứ không chơi đồ

- Là một người đam mê công nghệ, anh có thích sưu tập những thứ đồ chơi hiếm hay quý không?

- Thực ra, đã thích, đã đam mê, bao giờ người ta cũng muốn có những thứ quý hiếm cho riêng mình. Tôi cũng rất thích những đồ lạ và hiếm, nhưng đến giờ phút này, tôi chưa có điều kiện sưu tầm ngoài những vật dụng của tôi như những cây đàn guitar hoặc đồ âm thanh. Đồ quý và hiếm cũng phải có duyên mới có thể tìm được. Đến lúc bén duyên, chắc tôi cũng sẽ không từ chối.

Nhạc sĩ Anh Quân tại tư gia (ảnh: TTVH&ĐÔ)

- Anh có hay đổi điện thoại không? Và đến giờ, anh thích nhất là chiếc nào?

- Tôi cũng thích điện thoại nhưng không phải hay đổi lắm. Số lượng điện thoại đã từng qua tay tôi... chắc tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng mỗi chiếc điện thoại, tôi đều nhấn mạnh tính hiệu quả và công năng. Đến giờ tôi đang dùng iPhone và chưa thấy có điều gì bất tiện cả. Trước đây, do thích nghịch ngợm nên tôi rất thích chiếc N95 của Nikia vì nó hộ trợ GPS. Nhưng rồi chuyển sang dùng iPhone tôi lại thấy thích hơn.

- Anh đã bao giờ phải trả học phí cho thú chơi đồ công nghệ của mình chưa?

- Cũng may là chưa! Tôi vốn là dân mê công nghệ, chứ không phải mê vẻ ngoài của thiết bị nên trước khi mua cái gì, tôi đều xem qua review của sản phẩm đó để xem nó có hợp với mình không. Tôi không hề phản đối vẻ đẹp, sự sang trọng của Vertu hay chất sành điệu của những chiếc Bentley. Nhưng với tôi, chơi đồ công nghệ không chỉ dừng lại ở chiếc điện thoại, thiết bị âm thanh, máy ảnh mà còn là những công nghệ ẩn chứa bên trong nó và công năng.

Đồ dùng để phục vụ mình nên tôi sẽ không mua điện thoại có quá ít tính năng cũng như xe ô tô mà cảm giác cầm lái không thích... Hồi ở nước ngoài, tôi từng đứng ngắm nhìn những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp lớn, đẹp và nhiều tính năng. Nhưng có lẽ tôi chưa có cơ hội sở hữu những chiếc máy ảnh như thế chứ nếu có, chắc tôi cũng sẽ vác đi chụp và tôi tự tin cho rằng mình cũng có thể chụp ảnh đẹp. Vì tôi cũng mê ảnh mà... (cười).

* Tôi thích sự đơn giản, hiện đại và mới mẻ

- Anh có sở hữu món đồ chơi cổ nào không?

- Tôi thích sự đơn giản và hiện đại. Chính vì vậy, tôi không thích đồ cổ lắm, nhất là đồ gia dụng. Nhà cửa cũng vậy, từ thiết kế ngoại thất cho đến đường nét và đồ đạc nội thất tôi đều nhất quán phong cách đơn giản, hướng đến công năng sử dụng và hiện đại. Còn đồ chuyên nghiệp, công nghệ cũng luôn đòi hỏi cập nhật và nâng cấp.

Tôi không phủ nhận có những món đồ âm thanh cổ nhưng chất lượng cực cao và quan trọng hơn, khi mua đồ cổ thì phải hợp và món đồ đó phải có hồn. Những món đồ đó dường như không thể định giá. Người mua chắc cũng không phải để dùng mà là để tận hưởng cảm giác sở hữu và thú chơi của cá nhân. Tuy nhiên, với tôi, tôi nhấn mạnh rằng tôi vẫn thích đồ mới và hiện đại.

- Đó có phải lý do anh trang bị một phòng chiếu phim với các thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay?

- Vâng! Tôi thích xem phim và rất quý những khoảng thời gian cả nhà cùng ngồi quây quần bên nhau. Đó là lý do phòng xem phim của tôi có tất cả, từ hệ thống âm thanh vòng lập thể, đầu phát Bluray, máy chiếu Full HD cho đến thiết bị giải trí HD Media Player. Tôi khá hài lòng với set up phòng xem phim này. Chất lượng âm thanh tốt, thể hiện được độ chi tiết cao còn thiết bị phát HD và đầu đĩa Bluray thì khỏi nói, siêu nét.

- Khi HD Media Player trở nên phổ biên, người ta cho rằng không cần thiết đầu tư Blruray. Anh đánh giá nhận định này như thế nào?

- Cũng tùy nhu cầu người sử dụng. Ở góc độ cá nhân tôi, tôi cho rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Với những màn hình nhỏ, độ nét của các thiết bị này dường như không có sự khác biệt. Nhưng khi chiếu ở màn chiếu lớn với máy chiếu tốt, chất lượng của Bluray vượt trội hơn rất nhiều so với HD nén. Tôi có ví dụ nhỏ là phim HD nén thì như file MP3, dù bạn có nén ở 320bps thì vẫn có chất lượng thấp hơn đĩa CD tốt chứ đừng nói đến SACD. Vì thế, tôi vẫn thích xem đĩa Blueray mặc dù hiện tại, nguồn đĩa vẫn rất khó kiếm và đĩa phim không mới lắm.

- Chắc hẳn chi phí đầu tư là rất lớn?

- Chưa chắc đâu! Như tôi đã nói, tôi là người mê công nghệ nên tôi luôn tìm hiểu các sản phẩm tôi định đầu tư. Tôi đòi hỏi sự cân bằng giữa chi phí và hiệu quả thu được. Đồ chuyên nghiệp thì không nói, đắt xắt ra miếng. Nhưng đồ dân dụng, chẳng hạn như phòng xem phim của tôi thì lại khác. Việc lựa chọn kỹ lưỡng các thiết bị để đấu ghép với nhau sẽ mang lại hiệu quả tối ưu. Nhiều khi, một chiếc amply chỉ có giá vài trăm USD có thể mang lại chất lượng âm thanh tương đương với những chiếc đắt hơn nó nhiều lần, thậm chí, cả chục lần. Vấn đề là cần tham khảo kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư. Nếu không, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia.

"Phòng thu này là "thứ đồ chơi" ưng ý nhất của tôi" (ảnh: TTVH&ĐÔ)

* Phòng thu này là thứ đồ chơi ưng ý nhất của tôi

- Đến giờ, anh đánh giá thứ đồ nào là đắt tiền nhất mà anh có?

- Đấy, chính là phòng thu này! Đây không chỉ là thứ đồ chơi mà tôi ưng ý nhất mà còn là công sức, tâm trí và rất nhiều kinh phí đầu tư của tôi. Hiện giờ, tôi khá hài lòng với chất lượng ở đây nhưng tương lai thì chưa biết.

- Đây cũng là lý do anh chuyển ra "ở ẩn"?

- Cũng là một phần. Ở đây rồi, tôi cảm thấy trong phố rất ngột ngạt. Tôi thấy không gian ở đây có lợi cho sức khỏe và sự phát triển của các con tôi. Có hồ bơi, có sân vườn rộng rãi có chỗ để có thể vận động. Ở đây tôi cũng rất yên tĩnh cho việc sáng tác và làm nhạc của tôi. Cũng chỉ mất khoảng 45 phút lái xe là tôi đã vào đến trung tâm thành phố thôi mà.

- Anh có thể bật mí một số dự án trong thời gian tới của anh không?

- Trong thời gian tới, tôi đang tập trung để thực hiện đĩa hát mộc của bà xã (Mỹ Linh Acoustics). Đây sẽ là album thực hiện rất công phu với chất lượng chuyên môn tốt. Cả tôi và Mỹ Linh đều đặt nhiều hy vọng ở album này. Ngoài ra, tôi cũng sẽ thực hiễn đĩa semi classic của Đức Tuấn và album tiếp theo của Nguyên Thảo.

Hai nghệ sĩ này từ TP. Hồ Chí Minh ra đây thực hiện việc thu âm tại phòng thu của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng với tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình cùng chất lượng âm thanh được kiểm soát tốt, những dự án này sẽ thành công tốt đẹp.

- Cảm ơn anh rất nhiều về buổi trò chuyện và xin chúc những dự án của anh trong thời gian tới sẽ thành công tốt đẹp.
 
Theo TT&VH Đàn Ông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm