Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh tập thở sâu

08/06/2010 07:25 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Cùng với Nguyên Hương (Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Tư (Cà Mau), Trần Thị Hồng Hạnh là tác giả nữ thứ ba đoạt giải Nhất Cuộc thi Văn học tuổi hai mươi do NXB Trẻ, Hội Nhà văn TP.HCM và báo Tuổi trẻ tổ chức.

Nữ văn sĩ này vừa hoàn thành tiểu thuyết thứ hai của mình mang tên Thở sâu khiến đồng nghiệp đùa rằng chị đang tập dưỡng sinh. Thở sâu đã được Công ty sách Phương Nam ký hợp đồng và sẽ ấn hành vào giữa tháng 6/2010.


Tháng 4/2009, Hồng Hạnh đi Mỹ học viết văn trong 3 tháng tại trường Massachusetts Boston sau khi phát hành tiểu thuyết đầu tay Quái vật. Trong 3 tháng ở Mỹ, chị đã viết tiểu thuyết Thở sâu trong tâm trạng nhớ cậu con trai đầu lòng mới lên 3 tuổi đang ở nhà với người chồng “gà trống nuôi con”.

T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm