Nhà văn Tây Ban Nha Juan Goytisolo đoạt giải văn học Cervantes

25/11/2014 08:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn Tây Ban Nha nổi tiếng Juan Goytisolo (83 tuổi) đã đoạt giải Cervantes 2014, giải thưởng văn học cao quý nhất trong thế giới nói tiếng Tây Ban Nha.

Hôm 24/11, Bộ trưởng Giáo dục Tây Ban Nha Jose Ignacio Wert đã công bố giải thưởng này và báo tin cho nhà văn Goytisolo, hiện đang sống ở Morocco.

Goytisolo được coi là một trong những nhà văn lớn nhất Tây Ban Nha kể từ cuộc nội chiến 1936-1939. Là người phê bình mạnh mẽ xã hội Công giáo Tây Ban Nha, nhiều cuốn sách của ông đề cập đến cuộc sống trong chế độ độc tài thời hậu chiến và giai đoạn lưu vong sau này.


Nhà văn Tây Ban Nha Juan Goytisolo

Các tác phẩm đáng chú ý của ông phải kể đến Marks of Identity, Count Julian Juan the Landless.

Giải thưởng Cervantes, kèm theo số tiền thưởng 155.000 USD, được trao luân phiên giữa các nhà văn Tây Ban Nha và Mỹ Latin. Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về nhà văn Mexico Elena Poniatowska.

Giải Cervantes được trao vào ngày 23/4 hàng năm, đúng ngày mất của nhà văn Miguel de Cervantes, tác giả cuốn truyện Don Quixote.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm