Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn lần đầu in sách phê bình

16/02/2011 09:06 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - NXB Thời đại và Công ty sách Your Books vừa phát hành tập tiểu luận phê bình Thi ca nết đất của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn. Cuối năm 2010, Lê Thiếu Nhơn được cử vào Hội đồng Lý luận Phê bình văn học của Hội Nhà văn TP.HCM. Trước đó, Lê Thiếu Nhơn đã in 5 tập thơ và 2 cuốn tạp văn. Đây là lần đầu tiên anh in sách thuộc thể loại “lý luận” tập hợp các bài đã viết lâu nay.

Thi ca nết đất viết về 25 gương mặt nhà thơ Việt Nam hiện đại. 25 gương mặt ấy được Lê Thiếu Nhơn “phác họa” thông qua thi phẩm của họ, như: Bùi Kim Anh chòng chành thi phú giữa tai ương, Yến Lan gác bút ra vườn hỏi ý hoa, Nguyên Sa và những bài thơ cuối cùng, Lòng Vũ Quần Phương run xuống câu, Nguyễn Duy lấp lánh trang đời mỗi dày mỗi kịch, Trần Đăng Khoa lảo đảo ngược dòng thi ca...

Thi ca nết đất ra đời đúng dịp Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra vào 17/2 tới đây. Lê Thiếu Nhơn cho biết: “Tôi muốn cuốn sách này như một chút không khí nho nhỏ góp phần cho ngày thơ thêm vui”.

T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm