Nhà sử học Dương Trung Quốc nhắc chuyện kỷ niệm 100 năm Bóng đá Việt Nam

30/12/2008 09:54 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Không phải bây giờ, vấn đề biên soạn lịch sử cũng như việc xác định dấu mốc khởi đầu của bóng đá Việt Nam mới được đặt ra. Thế nhưng, chiến thắng của ĐTVN tối 28/12 đã khiến ông Quốc hết sức phấn chấn và thúc giục mọi người phải bắt tay ngay vào việc này. Ông tâm sự: “Năm 2008, tôi cứ tưởng là các sự kiện bóng đá trôi đi một cách bình lặng, nhưng trận đấu vừa qua quả là một sự vinh danh lớn cho bóng đá VN. Tôi đã gọi điện cho ông Nguyễn Lân Trung và ông Nguyễn Trọng Hỷ nói rằng, hãy nhớ chuyện kỷ niệm 100 năm bóng đá Việt Nam!
 
Theo nghiên cứu của ông Quốc, thời điểm trái bóng lăn ở VN, nếu tính mốc khởi đầu là trận đấu của 2 đội bóng Việt Nam đầu tiên (đội Phú Mỹ và đội Chợ Đũi) vào ngày 20/7/1908, thì năm nay là vừa tròn 100 năm (Năm nay cũng là tròn 75 năm bóng đá nữ VN). “Tôi cho rằng đây là một cái mốc rất đặc biệt, mặc dù khi bàn về mốc này phải rất thận trọng - ông Quốc tâm sự. Tôi đưa ra ý kiến trên căn cứ vào các tài liệu mà tôi có, tính cho đến thời điểm này. Tôi hy vọng các các nhà nghiên cứu và ngành thể thao tiếp tục tìm hiểu, xem liệu còn có dấu mốc khởi đầu nào khác không? Nhưng tôi nghĩ, bóng đá VN tối thiểu là có lịch sử 100 năm, vì cái mốc 20/7/1908 như tôi vừa nói là mốc 2 đội bóng Việt Nam đá với nhau, chứ chưa kể việc người VN đá trong các đội bóng của Tây”. Ông Quốc cũng cho biết: “Trước kia tôi đã nêu ra dấu mốc này và đã cùng với ông Ngô Xuân Quýnh có chương trình làm lịch sử bóng đá Việt Nam được VFF ủng hộ, nhưng tới nay, vì bận việc này việc kia, cho nên mọi việc cứ trôi đi..”.
 
T. Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm