Nhã nhạc sẽ được ghi vào danh sách đại diện của UNESCO

31/08/2008 08:34 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 30-8, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức hội nghị tổng kết Dự án thực hiện kế hoạch hành động quốc gia bảo tồn Nhã nhạc Huế (Âm nhạc cung đình Việt Nam), kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

Biểu diễn Thái Bình cổ nhạc tại Hội nghị tổng kết
Dự án được Quỹ uỷ thác Nhật Bản tài trợ gần 155 ngàn USD (giai đoạn 2005-2008) và đối ứng từ phía Việt Nam nhằm thực hiện công tác nghiên cứu, đào tạo, truyền dạy, quảng bá và phát huy các giá trị nhã nhạc. Từ năm 2005 đến nay, có 20 nhạc công được truyền dạy chuyên về nhã nhạc, 180 lượt nhạc công trẻ được bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn nhã nhạc; 10 cán bộ được đào tạo phương pháp luận nghiên cứu, lưu trữ. Một nguồn tư liệu lưu trữ được hệ thống hóa gồm: 100 băng đĩa ghi âm, 100 đầu sách tham khảo, 1000 tài liệu liên quan… Thông qua dự án, Thái Bình cổ nhạc, các bản Thài và hình thức diễn tấu trong lễ Tế Nam Giao; trang phục biễu diễn nhã nhạc được nghiên cứu và phục hồi nguyên bản…

Tổ chức UNESCO đánh giá đây là một dự án mẫu mực, có hiệu quả tốt và khẳng định Nhã nhạc sẽ là một trong 90 di sản đầu tiên được ghi vào danh sách đại diện của UNESCO về Di sản văn hóa Phi vật thể của nhân loại vào tháng 11 năm nay (Được ghi vào danh sách này là những di sản sau khi được công nhận đã có quá trình bảo tồn và phát huy tốt, có thể trở thành kinh nghiệm cho các di sản tương tự).

Khang An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm