Nguyễn Thị Mỵ 'nude' với phong cảnh, tĩnh vật

05/01/2017 19:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm Hội họa của Nguyễn Thị Mỵ với 35 tác phẩm hội họa sơn dầu và sơn nước khai mạc chiều 5/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Các tác phẩm mang chủ đề nude với hình ảnh người phụ nữ khi trong những tư thế ôm đầu cùng phong cảnh, tĩnh vật, mang một cách nhìn khác về thân phận người đàn bà.

Ngoài ra, một phần trong triển lãm là tranh cá, gợi liên tưởng đến thân phận của muôn loài chợt trở nên bé nhỏ như những con cá giữa biển cả, đó cũng là những vùng tâm tư và ước vọng trong ngôn ngữ hội họa của nữ họa sĩ.


 “Một đêm trắng” - một sáng tác của Nguyễn Thị Mỵ

Sinh năm 1968 tại Thái Bình, Nguyễn Thị Mỵ đã có nhiều cuộc triển lãm cá nhân như Con người và biển cả, Cá - Fish, Tường… Chị cũng từng nhận nhiều giải thưởng và có những tác phẩm ghi dấu ấn trong  các kỳ triển lãm toàn quốc.

Các tác phẩm trong triển lãm này được sáng tác trong vài năm gần đây với lối chuyển màu tinh tế, phong phú, và hầu như không hề lặp lại ở những bức tranh khác. Hoặc, nếu không quá chú ý về màu, sẽ bắt gặp các vệt bút đặt như là vốn nó phải ở đó, phải như thế.

Triển lãm mở cửa đến 11/1/2017.

An Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm