Nguyên Ngọc và tinh thần khai sáng của Phan Châu Trinh

19/03/2011 08:57 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Vào lúc 8h30 ngày 23/3 tại cơ sở 2 ĐH Hoa Sen (TP.HCM) nhà văn Nguyên Ngọc sẽ trình bày tham luận “Xây dựng con người tự chủ, để dân tộc tự chủ - chương trình vĩ đại bị dở dang của Phan Châu Trinh trong thời đại mới”.

Bản tham luận này được xem là “xương sống” của buổi thuyết trình về chủ đề Tinh thần khai sáng của Phan Châu Trinh, do Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, ĐH Hoa Sen, NXB Tri thức cùng tổ chức. Với tư tưởng “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, Phan Châu Trinh được xem là một trong những người Việt đầu tiên hiểu ra rằng thế giới là rộng lớn và luôn thay đổi, nên dân tộc Việt Nam cũng phải thay đổi để có thể thích ứng với thời đại mới. Ông chủ trương xây dựng cá nhân tự chủ, dân tộc tự chủ... bằng con đường chắt lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Bài thuyết trình của Nguyên Ngọc sẽ giúp sinh viên ngày nay có thể tiếp cận gần hơn tư tưởng tân kỳ của Phan Châu Trinh. Bởi sau một trăm năm, tại kỷ nguyên toàn cầu hóa, khi mà thế giới thay đổi, chuyển động đến chóng mặt, tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị thời đại.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm