Nguyên mẫu tượng vàng Oscar là người Mexico?

03/03/2014 11:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bức tượng vàng Oscar nặng khoảng 3,6kg mạ vàng 24k sẽ được tặng cho những người giành giải trong đêm trao giải Oscar được cho là dựa trên một người thực. Nhưng tên người đàn ông này nhiều khả năng không phải Oscar mà là Emilio - Emilio "El Indio" Fernandez.

Ông là một đạo diễn và diễn viên nổi tiếng của Mexico, đã sống ở Hollywood trong những năm 1920, có biệt danh "Người Anh điêng". Người Mexico rất yêu mến phim của ông, đặc biệt là Maria Candelaria, bộ phim Fernandez viết và đạo diễn đã giành giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes 1946, giúp đưa phim ảnh Mexico lên trường thế giới.


 Emilio "El Indio" Fernandez thời gian làm việc ở Hollywood

Không ít người Mexico nói rằng Emilio là nguyên mẫu tượng vàng Oscar. Việc ông làm mẫu thậm chí còn có thể tìm thấy trên các trang web phổ thông như Wikipedia hoặc trong nhiều cuốn sách giáo khoa.

Charles Ramirez Berg, giáo sư về điện ảnh ở Đại học Texas, Mỹ, nói rằng lần đầu tiên ông biết về câu chuyện là trong một cuốn sách do sử gia điện ảnh Mexico tên Garcia Riera viết. Ông cho biết có một cộng đồng người Mexico làm việc ở Hollywood trong những năm 1920, thời điểm giải Oscar bắt đầu được trao. Trong số họ có những ngôi sao lớn như Emilio Fernandez."

Theo lời Ramirez Berg, khi Giám đốc nghệ thuật hãng phim MGM là Cedric Gibbons đang thiết kế tượng vàng Oscar, vợ ông, bà Dolores Del Rio đã đưa ra gợi ý về nguyên mẫu tượng vàng. "Dolores Del Rio đã nhắc tới Emilio Fernandez, nói rằng chồng nên dùng ông làm nguyên mẫu" - Ramirez Berg nói - "Ông ấy có hình thể rất cường tráng, ý tôi là ông ấy trông như tượng Oscar hiện nay vậy".

Thư viện giải Oscar ở Los Angeles đã từ chối trả lời cuộc phỏng vấn của Đài phát thanh quốc gia Mỹ về nguyên mẫu tượng vàng Oscar. Nhưng một thủ thư ở đó nói rằng chẳng có bằng chứng nào về việc Emilio là nguyên mẫu tượng Oscar.

Laura Isabel Serna, một giáo sư ở Đại học Nam California, người nghiên cứu về sự xuất hiện của dân Mexico tại Hollywood trong những năm 1920, nói rằng không có chứng nào để ủng hộ câu chuyện, nhưng đánh giá điều đó không quan trọng.

"Tôi nghĩ rằng sẽ rất tuyệt vời nếu câu chuyện là thực, bởi đây sẽ là bằng chứng nữa cho thấy sự liên quan của người Mexico nói riêng, người Mỹ Latin nói chung, vào điện ảnh Mỹ trong những năm sơ khai nhất" - bà nói.

V.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm