Người đẹp Nhân ái Thủy Tiên vượt hơn 250km đem Trung Thu đến với trẻ em miền núi

25/09/2017 14:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Người đẹp nhân ái - Hoa hậu Việt Nam 2016 Phạm Thủy Tiên vượt hơn 250km đến thăm và tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn học giỏi tại xã miền núi Tân Bình - Như Xuân - Tỉnh Thanh hoá.

Một tuần nữa Tết Trung Thu sẽ đến, thế nhưng tại xã miền núi Tân Bình - Thanh Hóa còn nhiều khó khăn thì Tết Trung Thu được tặng quà, được ăn bánh là điều khá xa lạ với trẻ em nơi đây.

Để tiếp thêm sức mạnh cũng là lời động viên, mong cho các em nhỏ nơi đây có cái Tết Trung Thu đầy đủ và ý nghĩa hơn. Người đẹp Nhân ái - Hoa hậu Việt Nam 2016 cùng đông đảo tình nguyện viên đã tổ chương trình văn nghệ "Chú Cuội chơi trăng" và tặng 500 phần quà cho các em nhỏ.

Một số hình ảnh chuyến thiện nguyện của Thủy Tiên tại Thanh Hóa:

Chú thích ảnh
Những phần quà tặng các em nhỏ tại xã miền núi Tân Bình
Chú thích ảnh
Các em nhỏ nơi đây háo hức khi được đón Trung thu sớm
Chú thích ảnh
Những chiếc xe đạp giúp các em trong việc đi học hằng ngày
Chú thích ảnh
Người đẹp Nhân ái Phạm Thủy Tiên chụp ảnh kỷ niệm cùng các em nhỏ xã Tân Bình
Chú thích ảnh
... tặng những phần quà 
Chú thích ảnh
Nhằm khích lệ tinh thần ham học hỏi của các em
Chú thích ảnh
Nụ cười nở trên môi trẻ thơ vùng cao
Hoa hậu Việt Nam: Lắp camera theo dõi để tìm ‘Người đẹp Nhân ái’

Hoa hậu Việt Nam: Lắp camera theo dõi để tìm ‘Người đẹp Nhân ái’

Năm nay, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khởi động các dự án thiện nguyện dành cho các thí sinh vòng chung kết để tìm “Người đẹp Nhân ái”. Thí sinh sở hữu danh hiệu này sẽ được đặc cách vào Top 5 nên cuộc đua khá quyết liệt.

Hòa Nguyễn: Ảnh: Binleo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm