Họa sĩ Bùi Đình Thăng quyết tìm tung tích 'tác giả' Trần Quốc Tuấn trong vụ 'Quà tặng cuộc sống'

06/07/2015 21:20 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đang sống tại miền Trung, họa sĩ Bùi Đình Thăng đã có mặt tại Hà Nội vào sáng 6/7 để xử lý những vướng mắc liên quan tới bản quyền phim hoạt hình "Ba tôi" (được phát sóng trong chương trình Quà tặng cuộc sống của VTV).


Kể từ thời điểm phát sóng (ngày 25/6), nhiều ý kiến đã phân tích và chỉ ra hàng loạt điểm giống nhau giữa lời thoại, chi tiết trong kịch bản phim này với truyện tranh "Ba tôi" – được Bùi Đình Thăng sáng tác cách đây 2 năm, và in trong ấn phẩm "Cả nhà thương nhau" vào đầu 2015. Bản thân Thăng cũng cho rằng kịch bản phim "Ba tôi" đã sử dụng tác phẩm của mình mà chưa có lời xin phép.


Một trang trong truyện tranh "Ba tôi" của Bùi Đình Thăng

Việc Thăng có mặt tại Hà Nội vào sáng 6/7 trùng với thời điểm Công ty truyền thông Sunrise (đơn vị chỉ đạo nội dung chương trình Quà tặng cuộc sống) hẹn gặp báo giới để trả lời chi tiết về sự việc này. Tuy nhiên, theo lời Thăng, anh ra Hà Nội với tư cách cá nhân, còn phía Sunrise vẫn không hề liên lạc hoặc có động thái đề nghị phối hợp giải quyết kể từ khi sự việc xảy ra.


Một cảnh trong phim "Ba tôi" được phát sóng

Trước đó, trong thông tin tới báo giới, phía đại diện Sunrise đã công nhận sự giống nhau về "một số tình tiết" giữa truyện tranh của Thăng và kịch bản phim "Ba tôi". Tuy nhiên, theo công ty, kịch bản này được chuyển thể từ truyện ngắn "Ba tôi" (do một tác giả có tên Trần Quốc Tuấn sáng tác) và gửi tới Sunrise từ 2010. Vừa qua, khi những thắc mắc về bản quyền phim đặt ra, tác giả Tuấn cũng đã viết giấy cam đoan về việc không sao chép của bất kì ai. Do vậy, phía Sunrise cho rằng mình đã làm đúng quy trình về bản quyền, còn lại là việc tranh chấp bản quyền của 2 tác giả.


Tác giả Bùi Đình Thăng (phải) và đại diện Sky Books tại Hà Nội sáng 6/7

Đáng nói, trong cuộc tiếp xúc với báo giới vào sáng 6/7, phía đại diện Sunrise đã từ chối trả lời tất cả mọi câu hỏi phát sinh. Cùng một số tài liệu quanh cuộc thi truyện ngắn do Sunrise tổ chức vào năm 2010, công ty này chỉ cung cấp thêm bản cam đoan (được viết tay) về việc sở hữu bản quyền của tác giả Trần Quốc Tuấn, nhưng không cung cấp một thông tin cụ thể nào về người này với lý do không có thẩm quyền.

"Tôi mong được đối chất với Sunrise, hoặc với Trần Quốc Tuấn, nếu thật sự có nhân vật này"  – họa sĩ Thăng bức xúc nói. Trước đó, việc cái tên "Trần Quốc Tuấn" không có trong danh sách thực hiện phim "Ba tôi", cũng như những thông tin khá sơ sài về tác giả này, đã khiến nhiều người đặt ra thắc mắc liệu nhân vật này có thật?

Trước câu hỏi về việc khởi kiện quanh vụ việc này, họa sĩ Thăng và Sky Books (đơn vị từng mua bản quyền và xuất bản ấn phẩm Cả nhà thương nhau) cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vài ngày tới.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm