Nghi án 'moi' bảo hiểm thân thể của sao: Từ đốt chân tới giả... chấn thương mông

25/08/2016 07:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dư luận trong nước đang xôn xao trước tin một phụ nữ tự chặt tay, chặt chân để dựng hiện trường giả nhằm lấy tiền bảo hiểm thân thể. Vậy nhưng, trên thế giới, một số ngôi sao quốc tế cũng đã "thử vận may" theo cách này.

 Lý do rất đơn giản: những ngôi sao này đã mua bảo hiểm các bộ phận trên cơ thể mình với khoản tiền lớn.

Tự đốt chân

Huyền thoại R&B Tina Turner từng bị cảnh sát bắt giữ năm 2009 sau khi bà bị tình nghi gian lận bảo hiểm bằng một hành động khá liều lĩnh: tự đốt chân. Được biết, Turner đã bảo hiểm đôi chân nổi tiếng của mình với khoản tiền 3,2 triệu USD.

Vụ bắt giữ Turner là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài 1 tháng về vụ hỏa hoạn đã khiến 3 lính cứu hỏa bị thương, đe dọa an toàn tới những ngôi nhà gần đó và đôi chân của huyền thoại Turner bị bỏng. Từ cuộc điều tra này, chính sách bảo hiểm 3,2 triệu USD đối với nghệ sĩ giải trí Tina Turner bị "phong tỏa" cho đến khi vụ việc được làm rõ.


Với đôi chân của mình, huyền thoại R&B đã có những màn trình diễn bốc lửa

"Ban đầu ai cũng nghĩ đây chỉ là một vụ hỏa hoạn tình cờ" - nhà điều tra Jason Hendricks cho biết. "Tuy nhiên, diễn biến vụ tai nạn qua lời khai của Turner không logic. Turner khai rằng lúc đám cháy xảy ra bà đi mua sắm và một tiếng sau trở về nhà bà mới biết tầng dưới nhà mình đang bị cháy. Song chứng cứ cho thấy Turner có mặt ở nhà khi đám cháy xảy ra. Chúng tôi có đủ lý do để tin ràng Turner đã tự tay đốt nhà".

Theo các nhà điều tra, Turner đã đích thân chỉ cho các nhà chức trách khung cảnh của vụ cháy và còn tỏ ra rất buồn, đau đớn về đôi chân bị bỏng của mình. Ban đầu, Turner khai rằng hỏa hoạn xảy ra do chập điện. Tuy nhiên, các nhà điều tra nhận thấy rõ mọi đồ vật có giá trị ở khu vực xung quanh, trong đó có cả đôi giày cao gót trị giá 600 USD, đều đã được chuyển đi trước khi xảy ra hỏa hoạn.

Thêm nữa, các nhà điều tra còn phát hiện ra chứng cứ của một số chất xúc tác, cũng như khám phá rằng cặp mắt cá chân của Turner được quấn bằng báo và một số chất liệu dễ cháy khác. Tìm trong đống đổ nát sau vụ cháy, các nhà điều tra còn tìm thấy một chai nhựa thông và một ít chất lỏng dễ cháy nhẹ hơn. Tuy nhiên, Turner không thừa nhận từng sở hữu hai chai chất lỏng này.

Nhưng khi đối diện với những chứng cứ phát hiện mới, Turner khai đêm trước đó bà phát hiện ra có 3 kẻ người Mỹ gốc Phi mặc áo chùm đầu lén đi theo mình và cho rằng đây có thể là những thủ phạm đốt nhà bà.

"Lời khai ban đầu của Turner đã thuyết phục chúng tôi" – Michael Schwartz nói. Anh là một điều tra viên khác trong vụ này và là người đã đưa Turner tới cảnh sát Los Angeles để lấy dấu vân tay. "Nhưng khi phát hiện ra Turner đã mua bảo hiểm thân thể thứ 2, chỉ vài ngày trước khi xảy ra đám cháy,  thì những nghi ngờ của chúng tôi được khẳng định. Thật kinh ngạc khi chỉ vì một khoản tiền mà con người ta có thể làm những việc như vậy".

"Chúng tôi định truy tố vụ này. Tôi không quan tâm đối tượng là ai, kể cả Tina Turner. Luật pháp là trên hết" – công tố viên Robert Gower nói về diễn biến vụ điều tra của Tòa án Tối cao Los Angeles.

Tuy nhiên, các luật sư của Turner khăng khăng rằng những lời cáo buộc bà là "vô lý" và khẳng định khách hàng của họ sẽ được minh oan.

"Khách hàng của chúng tôi rất đau khổ với đôi chân bị thương, nhất là mỗi khi bà nhớ đến những lần đi bộ, chạy và trình diễn với đôi chân của mình. Đôi chân là một phần rất quan trọng trong cơ thể của Turner. Đây chỉ là một vụ tai nạn" - luật sư Anthony Puterman nói.

Tới giả... chấn thương mông

Vụ việc của Turner chỉ là một trong những trường hợp một số ngôi sao giải trí đã làm "những trò mèo" để lấy được tiền bảo hiểm sau khi đã bảo hiểm các bộ phận trên cơ thể mình với khoản tiền lớn.

Siêu sao pop kiêm nữ diễn viên Jennifer Lopez từng gây lùm xùm với tuyên bố mông của cô đã bị chấn thương nặng sau một vụ va chạm từ phía sau. Tuy nhiên, sau đó tại phòng tập thể dục, người ta phát hiện đôi mông của cô vẫn nguyên vẹn, chẳng hề sứt sát gì. Được biết, Lopez đã bảo hiểm đôi mông của mình với số tiền "khủng": 27 triệu USD.

Vào năm 2005, huyền thoại guitar Eric Clapton cũng trình báo với các nhà chức trách rằng ông đã bị "mất" tay. Nhưng sau khi điều tra, giới chức biết được thực ra đôi tay của ông được che giấu kín trong áo tay rộng. Theo nhiều nguồn tin, Clapton đã chi nhiều triệu USD để bảo hiểm đôi tay đã giúp ông kiếm được số tài sản kếch xù nhờ ngón đàn điêu luyện:  gần 200 triệu USD

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm