Nghệ sĩ Văn Tân 1779 lần thể hiện hình tượng Bác Hồ

03/03/2015 09:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp/ Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông/ Nay ở trong thơ nên có thép/ Nhà thơ cũng phải biết xung phong – “Chủ tịch Hồ Chí Minh” đọc thơ trên sân khấu Nhà hát Lớn qua diễn xuất của nghệ sĩ Văn Tân.

Lế khai mạc Liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương tại Hà Nội diễn ra tối 2/3 tại Nhà hát Lớn. Đây là lần thứ hai sự kiện quốc tế này được tổ chức ở Việt Nam, năm nay có 43 nước tham dự với 151 đại biểu.

Chương trình khai mạc liên hoan thơ do nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, làm tổng đạo diễn. Ông chọn nghệ sĩ Văn Tân, người lập kỷ lục Việt Nam vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều nhất trên sân khấu và điện ảnh, diễn lại vai diễn quen thuộc của mình.

Nghệ sĩ Văn Tân đóng vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sân khấu lễ khai mạc Liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương tối 2/3. Ảnh: Hạ Huyền

Trên sân khấu Nhà hát Lớn, “Chủ tịch Hồ Chí Minh” chào đón bạn bè quốc tế, chúc Liên hoan thơ thành công và đọc bài thơ Cảm tưởng đọc Thiên gia thi của Bác.

Nghệ sĩ Văn Tân cũng trích lời Bác: “Văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị. Nhiệm vụ của văn hóa nghệ thuật chẳng những cổ vũ tinh thần lực lượng kháng chiến kiến quốc của ta mà còn phải nêu bật sự nghiệp kháng chiến kiến quốc vĩ đại của ta cho thế giới biết. Cán bộ văn hóa nghệ thuật là phải biết dùng văn hóa nghệ thuật để tuyên truyền cho cần kiệm liêm chính xây dựng nước nhà”.

“Tôi đã 41 năm thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu, và hôm qua là lần thứ 1779” – nghệ sĩ Văn Tân nói với Thể thao & Văn hóa. Lần đầu tiên ông đóng vai Bác là vào ngày 17/1/1974.

Trong lễ khai mạc, nhà thơ quân đội Anh Ngọc cũng đọc bài thơ Vị tướng già do ông sáng tác tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước bạn bè quốc tế.

Sự xuất hiện của hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài thơ mạnh mẽ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nói lên tinh thần yêu nước của người Việt Nam, đã được khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Trong đêm khai mạc, các nhà thơ Việt Nam như Vũ Quần Phương, Nguyên Trọng Tạo, Phan Thị Thanh Nhàn, Y Phương... đã lên sân khấu đọc thơ giao lưu cùng đồng nghiệp đến từ Indonesia, Ấn Độ, Ba Lan...

Liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương nằm trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Quảng bá Văn học Việt Nam đang được tổ chức tại Hà Nội. Hôm nay (3/3), đoàn sẽ đi Hạ Long, Quảng Ninh để dự sự kiện chính của đêm thơ vào tối nay.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm