Nghệ sĩ trình diễn Bùi Thanh Lê: Đạo diễn không phải nghề của phụ nữ

16/01/2017 11:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến nghệ sĩ trình diễn Bùi Thanh Lê là nhắc đến sự nhiệt huyết và phá cách, luôn tìm tòi sáng tạo với bộ môn nghệ thuật trình diễn. Trong chương trình nghệ thuật chào năm mới The flying pig, là đạo diễn cho chính tác phẩm của mình, cô đã khiến khán giả phải bất ngờ với những thử nghiệm mới.

Năm 2017, nghệ sỹ Thanh Lê đã khiến khán giả và người hâm mộ bất ngờ với chương trình party chào năm mới mang tên The flying pig. Đây là sự thử nghiệm đầy mới mẻ của Thanh Lê khi mời các nghệ sĩ trẻ trình diễn nghệ thuật đường phố (nhóm Thời Đại) thuộc dòng underground (không chính thống), kết hợp với các nghệ sĩ piano, violin, flute.. của Học viện Âm nhạc âm nhạc Việt Nam, thuộc dòng “hàn lâm” với âm nhạc dân gian đương đại.


Nghệ sĩ Thanh Lê đã khiến khán giả và người hâm mộ bất ngờ với chương trình party chào năm mới mang tên “The flying pig”


Buổi trình diễn được diễn ra tại khu vườn ánh sáng huyền ảo, trong không gian sắp đặt của nghệ sĩ Đào Anh Khánh, khách mời đến tham dự là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các bạn du học sinh, các bạn nước ngoài yêu không gian sáng tạo và nghệ thuật trình diễn đương đại. Thanh Lê đã và đang chuyên chở những giá trị nghệ thuật kén người xem. Nghệ thuật trình diễn dù không còn mới lạ trên thế giới nhưng tại Việt Nam còn ít người biết tới.

Cô chia sẻ: “Nghệ thuật đã ăn sâu vào máu của tôi” - Chính vì lẽ đó, luận văn thạc sĩ cô đang chuẩn bị bảo vệ cũng không nằm ngoài việc tạo dựng không gian sáng tạo cho nghệ sĩ trình diễn. Dấn thân vào cái nghiệp thường mặc định cho nam giới - Nghề đạo diễn, nhưng Thanh Lê dường như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng đằng sau vóc dáng bé nhỏ của mình.

Dẫu biết con đường phía trước sẽ không ít những khó khăn, vất vả, nhưng nghệ sĩ - đạo diễn Thanh Lê chia sẻ: "Tôi biết đạo diễn không phải nghề dành cho phụ nữ, vì nó vô cùng vất vả. Thế nhưng, vì nghệ thuật trình diễn là một bộ môn nghệ thuật tổng hợp. Vì thế nên không nhớ từ bao giờ, tôi lại có thêm một nghề tay trái, dù nói thật, chính nghề đạo diễn sự kiện mới là nghề kiếm sống của tôi lúc này".


Trong thời gian tới, Thanh Lê sẽ có nhiều dự án và kế hoạch cho riêng mình. Với tư cách là nghệ sĩ trình diễn Thanh Lê sẽ tham dự Hội chợ Domino Art Fair (DAF) - Hội chợ nghệ thuật có quy mô lớn nhất Việt Nam, được tổ chức tại 2 điểm văn hóa nghệ thuật lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thanh Lê chia sẻ : "Tôi rất đồng tình với quan điểm của ông Trịnh Minh Tiến - Người sáng lập Domino Art Fair với mong muốn góp phần xây dựng thị trường nghệ thuật Việt Nam chuyên nghiệp và đến gần hơn với công chúng".

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình DAF, cô sẽ tham gia talkshow, chủ trì và là đạo diễn workshop “Tính ứng dụng của nghệ thuật trình diễn” cùng với Nghệ sĩ Đào Anh Khánh, các nghệ sĩ trẻ trong nhóm Thời đại - nhằm chia xẻ những kinh nghiệm về nghệ thuật trình diễn tới các bạn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên quan tâm đến bộ môn nghệ thuật mới lạ và độc đáo này.

Có lẽ với Thanh Lê, sự sáng tạo, tìm tòi và lao động nghệ thuật không biết mệt mỏi chính là nguồn sống, là tình yêu không bao giờ tắt.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm