"Nghệ sĩ mới xuất sắc" của Grammy 2013: Chọn Fun. hay Frank Ocean?

03/02/2013 12:34 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Grammy lần thứ 55 sẽ diễn ra vào 20h ngày 10/2 theo giờ Los Angeles, tức 11h ngày 11/2 theo giờ Hà Nội. Khác với năm ngoái khi Adele là ngôi sao nổi bật, năm nay không có tên tuổi nào thực sự chiếm ưu thế như vậy nên các hạng mục đều ẩn chứa bất ngờ.

Cùng điểm lại hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc với 5 ứng cử viên đều đã ít nhiều gây ấn tượng: Alabama Shakes, Fun., Hunter Hayes, The Lumineers, Frank Ocean

Nếu cái tên chiến thắng không phải là Fun. (ảnh trên) hay Frank Ocean, thì giải Nghệ sĩ mới xuất sắc Grammy năm nay sẽ là một bất ngờ.

Grammy cổ vũ cho ai?

Nghệ sĩ mới xuất sắc là hạng mục thuộc nhóm “Bộ tứ” quan trọng nhất của Grammy, 3 hạng mục còn lại là: Ghi âm của năm, Album của năm Bài hát của năm.

Thông thường, không có giải thưởng nào hoàn hảo. Mọi giải thưởng nghệ thuật được trao đều với mục đích khuyến khích cho khuynh hướng sáng tạo mà hội nghề nghiệp đứng đằng sau nó ủng hộ. Grammy cũng không tránh khỏi bị các fan nhạc pop kêu ca khi thẳng tay loại Justin Bieber, New Direction, Nicki Minaj…

Việc Grammy loại One Direction, nhóm nhạc nam trẻ tuổi từ xứ sở sương mù đã chinh phục nước Mỹ trong năm qua, khỏi hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc cho thấy giải thưởng âm nhạc có truyền thống hàn lâm này (độ hàn lâm đã giảm dần trong vài năm qua) vẫn đóng cửa với nhạc teenpop.

Một ngôi sao khác rất được các cô gái tuổi teen hâm mộ là Justin Bieber cũng không có đề cử nào. Lưu ý, Bieber không còn là nghệ sĩ mới, còn vào năm 2011, cậu cũng đã được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Grammy lần thứ 53 nhưng không chiến thắng.

Thay vào đó, việc Alabama Shakes và The Lumineers được đề cử cho thấy Viện Thu âm Mỹ yêu thích dòng rock dân gian, cổ xưa, hướng đến cội rễ của nhạc rock. 2 ban nhạc này đều nổi tiếng với chất nhạc tự do, phóng khoáng, sử dụng thật nhiều chất liệu mộc, nhất là giọng hát và nhạc cụ, đồng thời xa rời các công cụ điện tử.

Đặc biệt là, cả hai đều được quảng bá mạnh qua đài phát thanh: The Lumineers với ca khúc mà-ai-cũng-đã-nghe-đâu-đó trong năm qua Ho Hey, Alabama Shakesvới Hold On.

Tuy nhiên, được Grammy cổ vũ không có nghĩa là chắc chắn thắng giải. Bởi ứng cử viên tiềm năng nhất dường như không nằm trong 2 nhóm nhạc nói trên.

Hát hay, bán chạy, cá tính hay… đẹp trai?

Những ban nhạc, nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong đêm trao giải: Elton John, Ed Sheeran, Justin Timberlake, Alicia Keys và Maroon 5 (biểu diễn chung), Fun., Frank Ocean, The Lumineers, Carrie Underwood, Jack White, The Black Keys, Mumford & Sons, Rihanna, Taylor Swift, Dierks Bentley, Miranda Lambert…

Hàng năm, giới yêu nhạc trông đợi Grammy một phần vì kỳ vọng ở các màn biểu diễn live đỉnh cao.

Trong khi đó, cả nam ca sĩ solo Frank Ocean (nhạc R&B) hay ban nhạc Fun. (alternative rock) đều không phải là kiểu “hướng về nguồn cội” nhưng cả hai lại đại diện cho những tiêu chuẩn mới của Grammy.

Với Fun., đó là kiểu âm nhạc thành công rực rỡ về thương mại, truyền thông, công chúng mà vẫn có hàm lượng sáng tạo cao, “thủ công”, nội dung nhạc có ý nghĩa, chất giọng tốt. Còn Ocean, album Channel Orange của anh được rất nhiều nhà phê bình uy tín trên thế giới đánh giá là album hay nhất năm 2012 và là một giọng ca mới đang vào độ chín cùng các ca khúc đầy cảm xúc.

Cả Fun. và Ocean đều là những nghệ sĩ được đánh giá cao về cá tính âm nhạc. Nhiều tờ báo lớn cho rằng, giải Nghệ sĩ mới năm nay là cuộc đua Fun. - Frank Ocean và đây là một cuộc đua thú vị. Nhận định đó không hề phi lý.

Đặt trong bối cảnh đó, nam ca sĩ Hunter Hayes có lẽ là cái tên trầm lặng nhất. Chàng trai 21 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, có thể ít được biết đến bên ngoài giới hâm mộ nhạc country nhưng rõ ràng là một ngôi sao chớm nở. Nhạc country cũng là một dòng nhạc có ưu thế tại Grammy, hãy nhìn vào độ nổi bật của các ngôi sao như Carrie Underwood, Miranda Lambert hay Taylor Swift.

Hai ứng viên hàng đầu

Cần nhắc lại thành tích Grammy cho đến thời điểm này của hai ứng cử viên hàng đầu: Fun. và Frank Ocean.

Fun. được đề cử ở cả 4 hạng mục quan trọng nhất (đã nói ở trên) và trong những năm gần đây. Trong lịch sử Grammy, chiến thắng ở cả 4 hạng mục có vài nghệ sĩ như Norah Jones (2003), Amy Winehouse (2008) và Christopher Cross (1981). Fun. có thể lặp lại thành tích này? Hơi khó, năm nay ở hạng mục nào họ cũng có những đối thủ mạnh.

Frank Ocean kém hơn Fun. một chút khi được đề cử 3 trong 4 hạng mục “Bộ tứ”: ngoài Nghệ sĩ mớiGhi âm của năm Album của năm. Nếu để các nhà phê bình và nhà báo bầu chọn (mà không phải là 150 thành viên Viện Thu âm Mỹ hay còn gọi là Viện Hàn lâm Grammy), Ocean sẽ thắng.

Hai ngôi sao YouTube bị “làm ngơ”

Nói cho đúng thì các chủ nhân của hai bài hát nhạc pop nổi tiếng nhất nhì trong năm 2012 - Somebody That I Used to KnowCall Me Maybe - không hẳn bị lãng quên, dù cả hai đều không được đề cử Nghệ sĩ mới.

Carly Rae Jepsen đã được mời trao giải trong đêm 10/2 nhưng điều đó gần như đồng nghĩa với việc nữ ca sĩ sẽ không biểu diễn (luật bất thành văn của Grammy qua các năm).

Đây là lần thứ hai Grammy tỏ ra không đánh giá cao Carly Rae Jepsen. Viện Thu âm đã bỏ qua cô khi lên danh sách đề cử cho hạng mục danh giá Nghệ sĩ mới xuất sắc. Nhưng dù sao Call Me Maybe cũng được đề cử Bài hát của năm – giải cho nhạc sĩ, cũng may là Jepsen đồng sáng tác ca khúc này với 2 nhạc sĩ khác nên cô vẫn có cơ hội được vinh danh.

Còn nam ca sĩ người Bỉ Gotye thì chưa thấy có thông tin biểu diễn hay trao giải tại Grammy, nhưng so với Jepsen thì anh vẫn “trên cơ” do đã được đề cử ở 3 hạng mục khác, trong đó có hạng mục Ghi âm của năm danh giá.

My Ly
Thể thao & Văn hóa

Đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc Grammy 2013:

Alabama Shakes

Fun.

Hunter Hayes

The Lumineers

Frank Ocean

Đây cũng là hạng mục thể hiện rõ sự thống trị của nam quyền trong âm nhạc năm qua. Trong bảng đề cử Nghệ sĩ mới năm nay có 10 nam và 2 nữ (2 thành viên nữ của các ban nhạc Alabama Shakes và The Lumineers), có đến 2 nam nghệ sĩ solo (Frank Ocean và Hunter Hayes) và không có nữ nghệ sĩ solo nào.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm