Nghệ sĩ hài Chí Tài: "Tôi chỉ là người may mắn”

11/07/2008 21:25 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau live show khá đình đám vào tháng 5/2008, “cây” hài Chí Tài đầu quân về sân khấu Nụ Cười Mới, cùng với Hoài Linh, Cẩm Ly… dựng lên những vở “cháy vé” như Bạch Tuyết và bảy chú lùn, May mắn thành sao… Ngày 14,15 va2 16/7 tới đây,
 
 Nghệ sĩ hài Chí Tài
* Được biết trước đây anh chơi trong một ban nhạc, là một tay guitar có nghề, lý do gì khiến anh chuyển qua diễn hài kịch vậy?

- Khi qua Mỹ, có một dịp vì thiếu vai nên Hoài Linh “đẩy” tôi ra diễn thử. Chỉ là một đoạn nhỏ và ngắn. Ai dè bước ra sân khấu tới lui có mấy bước thì khán giả cười rộ. Sự động viên đó làm cho tôi hào hứng và diễn “thật” đến tận bây giờ. Khán giả thích tôi chắc do cái dáng “ngô nghê” không biết giấu vào đâu. Ban đầu tôi chỉ diễn phụ cho Hoài Linh thôi, vậy mà bây giờ cứ có show dài dài, tôi quả là người may mắn.

* Trong May mắn thành sao đang công diễn các nơi, người ta thấy anh vào vai Mẹo khá ngây ngô, những lời khuyên của anh với cô em gái tên là Mùi (Cẩm Ly đóng) càng ngây ngô hơn nữa. Hình như anh chỉ phù hợp với những vài khờ khờ kiểu này?

- Ngoài đời tôi cũng là một người ngây ngô, khờ khờ, lên sân khấu cũng không khá hơn được. Tôi hạnh phúc vì luôn có gia đình, vợ con, bạn bè… giúp sức. Diễn hài kịch cũng vậy thôi, cứ vai nào hợp thì người ta giao, không cố sức được.

* Anh có cho mình là danh hài không, khi tên tuổi của anh đang thu hút được khá nhiều khán giả đến rạp?

- Tôi không dám nhận mình là danh hài, cứ mỗi lần nghe ai đó gọi hay giới thiệu như thế, nghe lạnh hết cả mình. Hoài Linh mới là danh hài, không có Linh, tụi tôi cũng không có cách nào lôi được khán giả đến rạp đông như thế đâu. Tôi chỉ là một người may mắn, hình như cái số nó thế, bước thử ra sân khấu một lần, rồi bước trở lại vào trong không được nữa.
 
 Nghệ sĩ Chí Tài vào vai
* Sau live show cùng Hoài Linh ở Hải Phòng, kế hoạch sắp tới của anh là gì?
 
- Sẽ quay trở về diễn Bạch Tuyết và bảy chú lùn ở Trống Đồng trong 2 đêm 23, 24/7, tôi cũng sẽ cùng Hoài Linh đi về giữa Mỹ và Việt Nam, ở bên kia chúng tôi có những vở kịch ngắn. Đầu tháng 8, sân khấu Nụ Cười Mới sẽ công diễn các vở hài kịch dài ở Mỹ trong một tháng, tôi lại cùng mọi người lên đường.
 
Đình Nguyên - Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm