Nghe những làn điệu Xẩm của "báu vật" Hà Thị Cầu

03/03/2013 21:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Như tin đã đưa, nghệ nhân Hà Thị Cầu, người được mệnh danh là “báu vật nhân văn sống” của môn nghệ thuật hát Xẩm đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 12 giờ 30, ngày 3/3 tại nhà riêng ở Yên Mô, Ninh Bình.

Nghệ nhân hát Xẩm Hà Thị Cầu từ trần

Thethaovanhoa.vn xin giới thiệu một số làn điệu Xẩm của giọng ca có một không hai này để hiểu thêm về cụ và nghệ thuật hát Xẩm.

* Xẩm Thập ân


* Xẩm Đỏ:


* Xẩm Đi lễ chùa


* Xẩm Theo Đảng trọn đời



P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm