Nghe lại những ca khúc 'để đời' của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

29/06/2015 14:56 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Với kho tàng sáng tác hơn 100 ca khúc của mình, những tác phẩm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thành công nhất ở thể loại nhạc trữ tình cách mạng. Có thể kể đến những tác phẩm nổi tiếng của ông được nhiều người biết đến như Những ánh sao đêm, Thuyền và biển, Đoàn vệ quốc quân, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Nhưng với đề tài thiếu nhi ông cũng được biết đến với ca khúc Đội kèn tí hon, Những em bé ngoan.

Những ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu một lần nữa đã được làm mới lại trong chương trình Giai điệu tự hào như Anh ở đầu sông em cuối sông, bóng cây Kơ nia... cho thấy sức sống những ca khúc của ông vẫn luôn được khán giả đón nhận qua nhiều thế hệ.


 Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Chia buồn cùng sự ra đi của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vào sáng ngày 29/6, Thể thao & Văn hóa xin điểm lại các ca khúc đã làm nên một tên tuổi trong làng nhạc Việt.

Hành khúc ngày và đêm do NSƯT Quốc Hưng biểu diễn:


Ca khúc Ở hai đầu nỗi nhớ trong liveshow Dấu Ấn Bảo Yến:


Ca khúc Bóng cây Kơ nia do Thu Minh thể hiện trong chương trình của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Cuộc đời vẫn đẹp sao:


Một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu được mọi người yêu mến: Thuyền và Biển:


Thơ Tình Cuối Mùa Thu do Tân Nhàn trình bày:


Trong Giai điệu tự hào số 2: Bài Đêm nay anh ở đâu do Lan Anh thể hiện:


NSƯT Đức Long & Khánh Linh thể hiện Anh ở đầu sông em cuối sông trong Giai điệu Tự hào:


Những ánh sao đêm - một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu:


Ngọc Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm