Ngày châu Âu 2016: Jazz Đông – Tây gặp gỡ cùng 'Cây sáo thần' nguyên bản

06/05/2016 08:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới đây, từ 5/8, những hoạt động văn hóa kỉ niệm Ngày châu Âu sẽ được liên tục tổ chức tại Việt Nam với rất nhiều chương trình đặc sắc, từ âm nhạc đến điện ảnh, từ văn học đến ẩm thực.

Chương trình kéo dài một tháng với một chuỗi các hoạt động đa dạng sẽ mở ra cánh cửa để tìm hiểu về sự phong phú trong bản sắc văn hóa truyền thống của Liên minh châu Âu.

Âm nhạc: Đông – Tây gặp gỡ

Điểm nhấn chính của phần âm nhạc tại Ngày châu Âu năm nay chính là cuộc gặp gỡ Âu – Á trong điệu Jazz. Những đại diện xuất sắc của Jazz châu Âu như: Davide Pasqualini (Ý, trống), Gabriel Niedziela (Ba Lan, guitar) và Jörg Brinkmann (cello, Đức) sẽ kết hợp cùng các nghệ sỹ Việt như saxophonist Nguyễn Bảo Long và pianist Nguyễn Hữu Vượng để tìm sự đồng điệu trong Jazz.


Saxophonist Bảo Long

Buổi biểu diễn này sẽ rất thú vị bởi ẩn chứa nhiều sự bùng nổ, tươi mới và hứng khởi cho cả người chơi lẫn những người tham dự nhằm đề cao tính đa văn hóa trong nhạc Jazz và khẳng định âm nhạc không hề gặp phải rào cản ngôn ngữ nào.

Những nghệ sỹ tham gia chương trình này đều là những tên tuổi khá nổi tiếng. Saxophonist Nguyễn Bảo Long đã chơi Jazz gần 2 thập kỷ và là một trong những người tạo lập nên nền nhạc jazz Việt. Anh cũng là người thành lập nhóm JumpforJazz vào năm 2013.

Trong khi đó Nguyễn Hữu Vượng từng được biết đến như một tay keyboard nổi tiếng của nhóm rock Ngũ Cung nhưng sau khi tách khỏi nhóm anh trở nên miệt mài hơn với Jazz.


Davide Pasqualini

Davide Pasqualini là một nghệ sỹ trống kiêm bộ gõ tài năng khi âm nhạc của anh thể hiện trải nhuốm khá nhiều màu sắc từ Jazz cho đến Latin và world music.


Gabriel Niedziela

Gabriel Niedziela được xem là tay guitra Jazz tài năng của Baln với lối chơi khá dộc đáo và đầy ngẫu hứng. Anh từng biểu diễn cho các Liên hoan âm nhạc lớn tại Ba Lan, Áo, Slovakia, Georgia…

Nổi nhất trong số này chính là Jörg Brinkmann, người được xem là một trong những nghệ sỹ cello xuất sắc nhất thế giới. Theo cách riêng rất đặc biệt của mình, anh đã mở rộng khả năng của đàn cello và phát triển một âm thanh riêng mang đậm dấu ấn cá nhân. Anh sử dụng đàn cello như một nhạc cụ solo mang giai điệu trữ tình, đôi khi như đàn bass, nhưng có lúc lại như một cây đàn ghi ta. Các thiết bị điện tử cũng được anh sử dụng như một bảng màu theo cách mang đậm tính thẩm mỹ và khéo léo.


Jörg Brinkmann

Vì thế, màn biểu diễn vào ngày 9,10/5 tại Hà Nội (Nhà hát Lớn) và tại TP.HCM (11/5, Nhà hát TP.HCM) của ngũ tấu Jazz này sẽ rất được trông đợi.

Trước đó, vào ngày 7 và 8/5 tại TP.HCM (Nhà hát TP.HCM) cũng sẽ diễn ra vở nhạc kịch bất hủ, Cây sáo thần, của Mozart. Khác với những lần trước, lần này, vở nhạc kịch sẽ được biểu diễn hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ gốc dưới sự chỉ huy của đạo diễn opera David Hermann và chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh.

Điện ảnh: Bộ sưu tập đồ sộ

13 bộ phim đương đại chọn lọc từ 13 quốc gia thành viên EU sẽ được khai mạc tại Hà Nội vào ngày 13/5 (Trung Tâm Chiếu phim Quốc Gia, 87 Láng Hạ), Đà Nẵng ngày 14/5 (Rạp Lê Độ, 46 Trần Phú) và TP.HCM từ 15/5 (Rạp CineSTAR, 271 Nguyễn Trãi, Q.1).


Bộ phim "Liza, nàng tiên cáo" (Hungary) đã đoạt giải nhất LHP Fantasporto (Bồ Đào Nha) năm 2015 và cùng năm đó đoạt thêm giải Nhạc phim thành công nhất tại Hungary

Có khá nhiều trong số này là những bộ phim đoạt nhiều giải điện ảnh danh tiếng của châu Âu như Hai ngày, một đêm (Bỉ), Lão gàn (Phần Lan), Liza, nàng tiên cáo (Hungary), Đầm lầy (Tây BanNha)… với sự đa dang về nội dung, thể loại và ngôn ngữ điện ảnh.


Bộ phim "Đầm lầy" (Tây Ban Nha) của đạo diễn Alberto Rodriguez đã đoạt 10 giải Goya vào năm 2014

Theo BTC, LHP châu Âu năm nay phản ánh sự ưu việt, đổi mới và đa dạng của điện ảnh châu Âu tại Việt Nam thông qua những bộ phim đầy thú vị, kịch tính và vui nhộn chưa từng được công chiếu.

Văn học: Đặc sắc và có giảm giá

Nếu như năm nay Ngày Văn học châu Âu được tổ chức lần thứ 6 tại Hà Nội thì lần đầu tiên nó sẽ được diễn ra tại TP.HCM.

Theo BTC, năm nay sẽ có 8 quốc gia châu Âu tham gia sự kiện này và công chúng có thê sẽ tìm thấy những cuốn sách yêu thích đến từ Đan Mạch, Đức, Pháp, Thủy Điển, Anh, Ý, Tây Ban Nha và Bỉ. Cùng với đó là vô số những hoạt động bao gồm giới thiệu sách, gặp gỡ các tác giả, triển lãm, đọc truyện, thảo luận văn học và đặc biệt là tuần lễ tôn vinh và giảm giá sách tại đường sách Nguyễn Văn Bình.


Tác phẩm "Vị hạt táo" của văn sĩ người Đức Katharina Hagena đã được xuất bản bằng tiếng Việt. Trong sự kiện diễn ra tại TPHCM, chương trình giới thiệu tác phẩm này sẽ có thêm sự xuất hiện của ca sĩ Hồ Trung Dũng với tư cách là người giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Đức

Nhiều cuốn sách nổi tiếng sẽ được giới thiệu lần này như Vị Hạt Táo của văn sĩ Katharina Hagena, tiểu thuyết gây được tiếng vang lớn tại Đức và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có Việt Nam. Hội thảo về cuốn Hồi ký chiến tranh của tướng Charles de Gaulle cũng sẽ là điểm nhấn của Ngày Văn học năm nay.

Sự kiện này sẽ diễn ra từ 5-8/5 tại Hà Nội (Viện, Goethe, Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace, Trung tâm Văn hóa Ý Casa Italia). Tại TP HCM sẽ diễn ra từ 8-12/5 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Idecaf và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM.  

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm