Mừng dịch giả Thúy Toàn được Tổng thống Nga tặng Huân chương

14/11/2010 07:36 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Ngày 4/11/2010 tại điện Kremlin, nhà thơ, dịch giả Thúy Toàn đã vinh dự được tổng thống Nga Dmitry Medvedev trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp to lớn của ông cho việc quảng bá văn học, văn hóa Nga tới công chúng Việt Nam.

Nhân sự kiện này, ngày 13/11/2010, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây nơi dịch giả Thúy Toàn giữ cương vị giám đốc nhiều năm, đã tổ chức một cuộc gặp mặt thân mật để chúc mừng ông.


Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn chúc mừng dịch giả Thúy Toàn (phải). Ảnh Nguyễn Đình Toán

Dịch giả Thúy Toàn đã kể lại chuyến đi đầy ắp niềm vui vừa rồi, về buổi lễ trao huân chương vô cùng trang trọng, về hành động “ngẫu hứng” tặng sách cho Tổng thống không có trong kịch bản chương trình.

Ông cho biết tấm huân chương cao quý này là niềm vinh dự lớn lao cho ông, đồng thời là niềm khích lệ cho những người đang và sẽ quảng bá nền văn học Nga. Ông chia sẻ rằng vẫn đang tiếp tục làm các công việc của mình với mong muốn vị trí của văn học Nga sẽ được khôi phục lại trong đời sống văn học Việt Nam đương đại. Có mặt trong cuộc gặp, các nhà văn, nhà thơ, dịch giả, những người học ở Nga về, đều chúc mừng ông và nhấn mạnh đây là một niềm vui chung cho những người làm văn học.

Cuối buổi giao lưu, nhà thơ, dịch giả Thúy Toàn đã cùng một nữ sinh trường Hà Nội Amsterdam đọc lại bài thơ nổi tiếng Tôi yêu em của Puskin, mà bản dịch của ông đã in sâu trong tâm trí người đọc Việt Nam nhiều thế hệ.

Diệu Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm