Múa đương đại Châu Âu gặp Việt Nam

19/09/2012 06:07 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Sau thành công của Múa đương đại - Châu Âu gặp Việt Nam năm 2011, năm nay, Liên hoan múa đương đại lần thứ 2 sẽ diễn ra 28-29/9 tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm Hà Nội.

Năm nay, các tác phẩm của 3 quốc gia (Đức, Bỉ, Việt Nam) sẽ được trình diễn độc lập với những phong cách dàn dựng múa đương đại mang những nét đặc trưng riêng của mỗi nền văn hóa khác nhau. Đó là vở Lamento (biên đạo múa Michèle Anne De Mey - Bỉ); Kiếm đấu súng (biên đạo múa Helena Waldmann – Đức) và Dấu trừ (Việt Nam). Trong Dấu trừ, biên đạo múa Ngọc Anh muốn khám phá sự phức tạp của con người và nhịp điệu cơ thể mà ở đó, con người bị lôi vào vòng xoáy của quỹ đạo công nghệ thông tin. Tác phẩm này đã từng ra mắt công chúng lần đầu tháng 1/2010.

Bên cạnh hai đêm diễn, chương trình còn có buổi giao lưu giữa khán giả và các nghệ sĩ diễn ra vào 15h ngày 30/9 tại Viện Goethe Hà Nội. Vé mời được phát miễn phí từ 10h ngày 24/9 tại Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học).

Lam Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm