Múa “có thể là mãi mãi”

08/06/2010 08:44 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Meg Stuart và Philipp Gehmacher là hai nhà biên đạo, hai nghệ sĩ múa lừng danh thế giới, họ sẽ cùng trình diễn tác phẩm Có thể là mãi mãi vào lúc 20h hôm nay (8/8) tại Nhà hát TP.HCM.


Meg Stuart và Philipp Gehmacher
Tác phẩm này tìm cách hàn gắn các vết thương do chiến tranh, chia ly, mất mát, thù hận; tác phẩm cũng là ước mộng về tình yêu, những kỷ niệm và hạnh phúc vĩnh cửu. Có thể là mãi mãi biểu diễn với nhạc nền là những ca khúc của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Niko Hafkenscheid.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm