Monsoon Music Festival 2015 trở thành 'thương hiệu văn hóa của Hà Nội'

09/09/2015 12:06 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại trong mùa Thu 2015, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa Monsoon Music Festival 2015 không chỉ tiếp tục đưa đến sự đa dạng văn hóa với nhiều dự án âm nhạc mà còn khẳng định thương hiệu văn hóa đất Hà thành với khu vực. Đồng thời, chương trình hi vọng sẽ nhận được sự tiếp cận cởi mở từ công chúng.

Như Thể thao &Văn hóa đã đưa tin, Monsoon Music Festival 2015 (MMF) sẽ không chỉ dừng lại ở độ “choáng” với các nghệ sĩ trẻ của Việt Nam như Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, Tạ Quang Thắng… Với những ngôi sao quốc tế sẽ xuất hiện trong MMF 2015, dự báo những nghệ sĩ sẽ làm nên một MMF2015 khó quên là tứ tấu dây Bond và đặc biệt là “nữ hoàng” RnB/Soul Joss Stone (Anh).

.
Nữ hoàng nhạc RnB Joss Stone (Anh)

Để khẳng định Lễ hội là một sự kiện văn hóa mang thương hiệu của Hà Nội, MMF 2015 tích cực tổ chức chương trình một cách chuyên nghiệp, học hỏi từ Lễ hội Rocskilde Festival 2015 từ Đan Mạch.

Theo đó, năm nay, chương trình phủ sóng cộng đồng sẽ “lan tỏa” tới những khán giả là người khuyết tật. Sẽ có 200 vé miễn phí và một khu vực dành riêng cho người khuyến tật.

Và mặc dù, MMF 2014 được ghi nhận là một lễ hội giữ được môi trường sạch sẽ sau khi chương trình kết thúc, nhưng năm nay, MMF2015 quyết định không sử dụng vé giấy để bảo vệ không gian sạch đẹp một cách triệt để. Thay vào đó, khán giả sẽ sử dụng vé điện tử và vào cửa bằng Vòng đeo tay (wristband) rất thời trang.

Đồng thời, vé của chương trình được bán ở nhiều hình thức: vé ưu tiên, vé thường, vé ưu đãi bán sớm, vé lẻ từng ngày diễn cũng như vé combo cho toàn bộ Festival.


WhoMadeWho (Đan Mạch) là nhóm nhạc quốc tế duy nhất xuất hiện trong đêm mở màn

Cũng tại buổi ra mắt chương trình, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH,TT Hà Nội đánh giá: Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa không chỉ là một sự kiện văn hóa làm phong phú đời sống âm nhạc mà còn là một chương trình có chất lượng nghệ thuật cao, đã thổi một luồng gió mới cho văn hóa Hà Nội.

Năm trước, MMF 2014 đã được công chúng, truyền thông và giới chuyên môn đánh giá cao về mọi mặt, được Bộ VH,TT&DL ghi nhận là sự kiên văn hoá tiêu biểu của năm 2014, được báo giới bình chọn ở giải thưởng Âm nhạc Cống hiến (do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức) cho hạng mục Chương trình của năm.

"Kể từ lần diễn ra đầu tiên, tôi rất ấn tượng với hành động văn minh của khán giả tại lễ hội sau chương trình.  Năm nay, Sở VH,TT Hà Nội tiếp tục ủng hộ và cam kết đồng hành cùng ban tổ chức để thực hiện chương trình trở thành một thương hiệu văn hóa của Hà Nội" - ông Động khẳng định.

Mở màn cho MMF 2015 (8/10) là gala của các ca sĩ trẻ Việt Nam: Slim V & Crazy Monkey, Uyên Linh, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Trung Quân, Tiên Tiên, Phạm Anh Khoa, Đông Hùng, Maius Philharmonic, Tạ Quang Thắng, Thái Châu, Kimmese (Việt Nam) và ban nhạc WhoMadeWho (Đan Mạch).


Một trong những gương mặt dự báo sẽ "đốt" nhiệt tại MMF 2015: Tóc Tiên (Việt Nam)


Lịch diễn các ngày tiếp theo:

- Ngày 9/10: nữ nghệ sĩ jazz Zara McFarlane (Anh), ban nhạc điện tử Samaris (Iceland), nghệ sĩ dòng delta blues Catfish (Pháp), guitar Thomas Oliver (New Zealand), rocker Trần Toàn K300, nhóm Spacespeakers (Việt Nam).

- Ngày 10/10: nữ hoàng nhạc RnB Joss Stone, Matt Robertson (Anh), DJ Shinichi Osawa (Nhật Bản), PAK Band (Việt Nam), Great Mountain Fire (Wallonie-Bruxelles, Bỉ).

- Ngày 11/10: Bond (Anh), Lê Cát Trọng Lý (Việt Nam), Samsaya (Na Uy), From the airport (Hàn Quốc) và Demonslayer (Mỹ/Vietnam).

Lam Anh




Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm