Mong chờ gì ở 'Gió mùa'?

02/10/2014 13:31 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn vài tiếng nữa, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa - Monsoon Music Festival với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam sẽ chính thức khai màn tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

1. Sự đa dạng của âm nhạc đến từ các nơi trên thế giới như Đan Mạch, Nhật Bản, Bỉ, Hàn Quốc với những sản phẩm, dự án âm nhạc mới nhất của các nghệ sĩ như Bán nguyên - Hà Trần, Tự tình - Thanh Lam, Nguồn cội - Quốc Trung, Phoenix - Carpark North... hứa hẹn sẽ đem đến một bữa tiệc đặc sắc, một không gian âm nhạc cởi mở, hiện đại của lễ hội Gió mùa bắt đầu từ tối nay.

Điểm mặt những gương mặt quốc tế trong mùa lễ hội đầu tiên này có thể kể đến Carpark North - ban nhạc rock duy nhất của Đan Mạch có những thành công trong thế giới tràn ngập nhạc pop như hiện nay. Họ sẽ đem đến Việt Nam  dự án âm nhạc mới nhất Phoenix trước khi khởi động tour diễn vòng quanh châu Âu vào năm 2015. Đại diện Đan Mạch: nhóm Lulu Rouge cũng có thể sẽ khiến khán giả nghẹt thở với 53 phút trình diễn.


Ban nhạc Carpark North sẽ mở màn lễ hội Gió mùa với chương trình Đêm Đan Mạch

Một gương mặt quốc tế khác là Dominic Miller - cây guitar trong nhóm nhạc Sting danh tiếng. Dominic Miller được biết đến là đồng tác giả với Sting trong Shape Of My Heart - ca khúc đã được Craig David tạo thành hit và được nhóm The Sugababes hát lại. Ngoài ra là Benjamin Schoos (Bỉ), Yi Sung Yol (Hàn Quốc), Julien Sato, Van Cliffe (Nhật Bản).

2. Trong khi đó, về phía Việt Nam sẽ là các đại diện như DJ Tuấn Kruise, Hoàng Touliver, Suboi, SlimV, Rhapsody Philharmonic, KOP band. Riêng tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Quốc Trung, chỉ với một dự án trình diễn trong đêm khai mạc The Root - Nguồn cội đã quy tụ hầu hết các tên tuổi như NSƯT Thanh lam, NSƯT Xuân Diệu, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Năm Dòng Kẻ, Hà My, Kiều Anh, các nghệ sĩ quan họ Bắc Binh, Thái Châu (KOP band), Hoàng Hiệp (Ngũ Cung), Lê Mai (đàn tranh), Hoàng Anh (sáo), Thanh Phương (Guitar).

Vì mục đích của chương trình chính là tạo ra một không gian mở, có sự giao lưu, xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh cũng như nâng cao giá trị thẩm mỹ cho công chúng, nên Gió mùa đã đưa ra mức vé vô cùng “thiện chí” dành cho mọi đối tượng khán giả: 80 ngàn đồng/vé. Với mức giá này, có lẽ công chúng sẽ không phải cân nhắc khi đến với Gió mùa. Nhưng có lẽ điều cân nhắc sẽ là đi xem vì ai, đi nghe nhạc gì, đến giao lưu như thế nào?

Với những fan ruột của các diva như Thanh Lam, Hà Trần, đây quả thực là cơ hội được thưởng thức giọng ca của thần tượng trong một không gian đặc biệt, âm nhạc được đảm bảo chất lượng tầm quốc tế mà giá vé lại rất mềm.

Theo thông tin bên lề thì hiện vé của đêm diễn ngày 4/10 với sự xuất hiện của diva Hà Trần đã được bán hết. Còn với những nghệ sĩ quốc tế vẫn còn khá mới mẻ với công chúng Việt từ tên tuổi đến âm nhạc thì chỉ có thể mong đợi ở sự “cởi mở” và đón nhận của chính khán giả khi đến với chương trình. Đây cũng là “ẩn số”, khán giả sẽ làm nên một phần thành công cho lễ hội.

Tổ chức đúng tinh thần của một lễ hội âm nhạc quốc tế, Monsoon diễn ra từ 17h30 đến 23h trong ba ngày liên tiếp từ 2 đến 4/10 với không gian có sức chứa hàng ngàn người tại Hoàng Thành Thăng Long, chương trình đã có sự đầu tư không nhỏ về mặt kinh phí.

Có thể thấy, đây là một sự “ưu ái” không chỉ mang tinh thần cổ vũ của cơ quan văn hóa đối với một sự kiện âm nhạc lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam. Và đó cũng sẽ là sự kỳ vọng không chỉ riêng ở nhà tổ chức về một lễ hội âm nhạc mang tầm quốc tế lớn nhất trong năm (tính đến thời điểm này). Và sự kỳ vọng ấy sẽ diễn ra như thế nào, hãy đón chờ xem ngay từ đêm khai mạc, chính thức diễn ra vào tối nay lúc 18h30.

Ngọc Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm