Mở màn 'Ngôi sao Việt': Thí sinh có bị 'Hàn Quốc hóa'?

17/03/2014 08:13 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - Trong tập đầu tiên của Ngôi sao Việt (phát sóng tối 15/3 vừa qua), nhiều thí sinh không chỉ chọn hát tiếng Anh mà hát cả bằng tiếng Hàn, kèm theo những màn vũ đạo bốc lửa chẳng khác gì bản sao các ngôi sao Hàn trên sân khấu.

Không biết có phải vì chương trình truyền hình thực tế hiện nay đã bão hòa nên mỗi cuộc thi xuất hiện sau, để tạo được sức hút cho khán giả ngay từ những tập phát sóng đầu tiên không còn dễ như trước. Và Ngôi sao Việt (Lotte VK-Pop Super Star) không phải là ngoại lệ. Với các phần dự thi của các thí sinh Ngôi sao Việt trong tập đầu, khán giả có cảm giác như đang xem chương trình Vietnam Idol, The Voice và thậm chí cả Vietnam’s Got Talent. Lý do của tình trạng bão hòa này đơn giản bởi khán giả đang bị… bội thực.



Còn với thí sinh, cuộc thi nào cũng có sức hút riêng. Mà sức hút của Ngôi sao Việt có lẽ không chỉ dừng ở con số 7,5 tỷ đồng giải thưởng mà còn là cơ hội được làm việc với các chuyên gia Hàn Quốc (nhạc sĩ Kim Do Hoon, nhà sản xuất Shinsadong Tiger, chuyên gia đào tạo Kim Jin Woo, ca sĩ, nhà sản xuất, nhạc sĩ Mario và ca sĩ - “Nữ hoàng nhạc phim” Hàn Quốc Baek Ji Young). 15 thí sinh xuất sắc sau vòng sơ tuyển sẽ được tập huấn tại Hàn Quốc; riêng Quán quân sẽ được sản xuất album, MV, ra mắt chính thức với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp, ký hợp đồng với công ty quản lý sau khi chương trình kết thúc... Ngôi sao Việt được xem là cơ hội hiếm có để quán quân của cuộc thi trở thành một ngôi sao tầm quốc tế, ít nhất là ở khu vực châu Á.

Đó cũng là lý do rất nhiều thí sinh trong buổi sơ tuyển đã bày tỏ niềm khát khao trở thành một ngôi sao được đào tạo bài bản theo công nghệ Hàn - nơi mà thần tượng của họ đã “ra lò”. Vì thế, thí sinh không chỉ chọn hát tiếng Anh mà hát cả bằng tiếng Hàn, kèm theo những màn vũ đạo bốc lửa chẳng khác gì bản sao các ngôi sao Hàn trên sân khấu. Có thể kể tới Diệu Thúy hát Miss Korea của Lee Hyori, 4 cô gái Thúy Vy, Nhất Khanh, Ái Khanh và Minh Lễ hát Lonely của nhóm 2NE1.

Song, dù hát tiếng gì thì đây cũng là một cuộc thi của người Việt nên nếu không hát nổi một ca khúc tiếng Việt như thí sinh Anh Phương là điều không chấp nhận được. Chính giám khảo Phương Thanh đã phải nhắc nhở: “Hát tiếng Anh vẫn đi thi được nhưng chỉ sau một, hai bài là em hết vốn. Yêu cầu của chương trình là 50% phải biết hát tiếng Việt”.

Bộ ba giám khảo: ca sĩ Phương Thanh, biên đạo John Huy Trần và chuyên gia âm nhạc Hàn Quốc Mario sẽ tiếp tục tuyển chọn các gương mặt tiếp theo cho Ngôi sao Việt vào tối 22/3 trên VTV3.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm