Mở 'kho' âm nhạc bí mật của huyền thoại Prince

26/04/2016 07:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Susan Rogers, nữ kỹ sư âm thanh từng hỗ trợ Prince gây dựng “kho” âm nhạc chưa hề phát hành từ cách đây nhiều thập kỷ, cho rằng “kho” nhạc bí mật của huyền thoại âm nhạc nên được công khai để giới sử gia, học giả và người hâm mộ có thể tiếp cận được.

“Âm nhạc là một cách thể hiện cuộc sống. Vậy hãy để công chúng được nghe những biểu cảm trong cuộc sống của Prince” – Rogers nói.

Ai được kế thừa di sản âm nhạc?

Mãi đến gần đây, sự tồn tại của “kho” âm nhạc này vẫn còn trong bí ẩn và đây là một phần tạo nên huyền thoại bao quanh Prince. Tuy nhiên, nó đã trở thành đề tài nóng sau khi Prince đột tử hồi tuần trước ở tuổi 57.

Có điều, việc phát hành kho nhạc phẩm đó trong tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn bởi Prince đột tử, ông không có vợ con, không còn cha mẹ, trong khi sinh thời ông lại ra sức bảo vệ quyền kiểm soát sáng tạo của mình. Hiện người ta cũng chưa rõ Prince có để lại di chúc hay không.

“Tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu như các sử gia, học giả và người hâm mộ có thể tiếp cận với kho âm nhạc này. Tôi muốn kho âm nhạc của Prince nằm trong tay những người hiểu rõ ông về mặt nghệ thuật và đó hẳn là những nghệ sĩ từng hợp tác với ông trong thập kỷ 1980 và 1990. Qua đó, họ có thể hoàn thiện những ca khúc chưa phát hành của Prince theo phong cách mà họ từng làm việc với ông” – Rogers bày tỏ.


Huyền thoại Prince và kỹ sư Susan Rogers (ảnh nhỏ)

Bất kể việc Prince có muốn kho âm nhạc của mình có được công bố vào hay không, Rogers cho rằng việc này sẽ gây nên một cuộc tranh cãi. “Có thể Prince không suy nghĩ một cách rõ ràng về di sản âm nhạc của mình, song ở đây chúng ta còn nên bàn đến vấn đề về đạo đức” – Rogers nói. Rogers là người góp phần tạo dựng kho âm nhạc này. Bà thu thập các băng thu âm của Prince và đưa vào catalogue trong thời gian nghệ sĩ xúc tiến album Purple Rain.

Khi xây dựng dinh thự Paisley Park thuộc ngoại ô bang Minnesota, Prince đã xây dựng một phòng riêng có điều hòa nhiệt độ để lưu trữ các chất liệu âm nhạc của mình, trong đó có cả nhiều bản thu âm. Rogers bắt đầu làm việc trực tiếp với Prince từ năm 1983 và với bà đây là “ước mơ đã trở thành sự thực”. Rogers tiếp cận “kho” âm nhạc của Prince lần cuối cùng là hồi những năm 1990. Lúc đó bà đã hy vọng nó sẽ được chuyển sang bảo quản ở dạng kỹ thuật số.

Sức làm việc phi thường

Prince được xem là một trong những nghệ sĩ cách tân nhất thế hệ của mình. Ông xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Minneapolis song đã “vượt lên chính mình”, trở thành một triệu phú. Ông giành được hợp đồng thu âm đầu tiên khi mới 19 tuổi. Trong sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ của mình, Prince đã tung ra 39 album phòng thu, tiêu thụ được hơn 100 triệu đĩa, đoạt 7 giải Grammy và 1 giải Oscar với phần nhạc nền trong phim Purple Rain

Nghe những ca khúc bất hủ trong sự nghiệp của Prince

Nghe những ca khúc bất hủ trong sự nghiệp của Prince

Người hâm mộ thế giới đang bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Prince, ngôi sao được mệnh danh là một "thế lực đặc biệt" của làng nhạc thế giới những năm 1980s.


Prince có sức làm việc phi thường. Ông có thể ngồi trong phòng thu từ 24 đến 48 giờ và thậm chí có lần tới 96 giờ. Prince không sử dụng ký hiệu âm nhạc hay viết nhạc một cách chính thức, mà thay vào đó ông thể hiện các ý tưởng của mình bằng việc thu âm.

Khi lưu diễn, Prince thường kiểm tra chất lượng âm thanh trong nhiều giờ rồi mới trình diễn, sau đó tham gia các bữa tiệc suốt đêm được tổ chức kín đáo hoặc vào phòng thu và thu âm suốt đêm.

“Trong những ngày bận rộn, Prince chỉ ngủ 4 tiếng/ngày. Ông là người sống bình thản, đạo đức và cơ thể ông tương phản với các loại chất kích thích. Ông đối diện với bệnh tật bằng cách dùng thuốc song không bao giờ ngừng làm việc để nghỉ ngơi” – Rogers cho biết.

Theo Rogers, nếu nghệ sĩ dùng các loạt thuốc giảm đau như báo chí đã đưa tin thì có nghĩa ông dùng nó chỉ với mục đích là để tiếp tục làm việc. Rogers vẫn còn nhớ như in Prince là người vô cùng ấm áp và đầy lòng trắc ẩn. “Ông làm việc rất nhanh, có hiệu quả và thực sự có thể khiến bạn cười.

Tuy nhiên, nếu Prince đã thuê bạn làm việc thì bạn luôn phải trong tình thế sẵn sàng 24/7. Chúng tôi làm việc vào cả dịp Giáng sinh, năm mới và ngày lễ Tạ ơn” – Rogers cho kể.

Song vào một đêm hồi năm 1987, Prince không còn cộng tác người kỹ sư âm thanh của mình chỉ vì bà sai hẹn. “Prince thực sự tức giận vì chuyện đó. Tôi không thể làm việc được với ông nữa” - Rogers kể.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm