Michael Douglas sẽ bị mất giọng?

19/08/2010 08:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau thông tin gây sốc cho biết ngôi sao Hollywood Michael Douglas (65 tuổi) đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư, các fan hâm mộ tiếp tục bất ngờ khi biết rằng nhiều khả năng Douglas sẽ bị mất giọng sau khi trải qua 8 tuần hóa trị và xạ trị.


Michael Douglas vẫn rất lạc quan dù mang trọng bệnh (Ảnh: Getty)
Hôm thứ Hai (16/8) vừa qua, phát ngôn viên của tài tử Hollywood đã lên tiếng xác nhận với tạp chí People rằng các bác sĩ đã phát hiện ra một khối u trong họng của Douglas. Các bác sĩ cho biết, vì đó là ung thư thanh quản nên nam diễn viên có nhiều cơ hội phục hồi. Tuy nhiên việc điều trị có thể để lại những di chứng nặng nề cho bệnh nhân.


Theo giáo sư Kenneth Hu, đến từ trung tâm y tế Beth Isreal (New York), quá trình điều trị mà Douglas buộc phải trải qua trong thời gian tới đây có thể sẽ để lại một số ảnh hưởng đến thanh quản. Tùy theo mức độ phát triển của bệnh, trong một số trường hợp bác sĩ có thể phải cắt bỏ cả thanh quản.

Giọng nói – Tài sản quý giá nhất của một diễn viên

Người cha nổi tiếng của Douglas, huyền thoại Hollywood Kirk Douglas (93 tuổi), cũng từng bị mất giọng sau một cơn đột quỵ năm 1996. Tình trạng này khiến cho ông bị trầm cảm và thậm chí đã nghĩ đến chuyện tự tử. “Một diễn viên có còn là diễn viên nếu không thể cất tiếng nói? Phải chăng các bạn đang chờ đợi sự quay trở lại của phim câm?”, Kirk từng chán nản. Sau đó Kirk đã hồi phục và giờ đây, ở tuổi 93 ông vẫn luôn là một nam diễn viên có đẳng cấp và được mến mộ.

Các bác sĩ của Douglas tin rằng ông sẽ hồi phục hoàn toàn. Nam diễn viên cũng tỏ ra rất lạc quan trước bệnh tật. “Ông ấy lạc quan rằng bệnh của mình sẽ được chữa khỏi hoàn toàn”, phát ngôn viên của Douglas cho hay.

Ung thư thanh quản có liên hệ mật thiệt với rượu và thuốc lá. Michael Douglas từng có tiền sử nghiện thuốc lá lâu năm. Năm 2006 ông cùng vợ là nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones (40 tuổi) từng nỗ lực trong việc cai thuốc lá.

Thông tin về việc bị ung thư đến với Michael Douglas chỉ vài tháng sau khi ông phải hứng chịu nỗi đau khi con trai bị tuyên phạt 5 năm tù giam vì tội buôn bán ma tuý.

Nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho Michael Douglas trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư. Douglas và Catherine Zeta-Jones kết hôn năm 2000 và đã có với nhau 2 con.

Kim Thoa (Theo Bild)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm