"Mê Kông ký sự" thắng đậm

01/11/2010 08:56 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tối qua, 31/10, BTC Liên hoan Ảnh, Phim tài liệu, Phóng sự về đất nước con người trong cộng đồng ASEAN đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả có những tác phẩm xuất sắc.

Sau 5 tháng phát động (từ 17/5/2010), BTC nhận được 600 tác phẩm ảnh và bộ ảnh, gần 70 tác phẩm phim tài liệu và phóng sự gồm hơn 100 tập phim gửi tham dự cuộc thi của các tác giả là các nhà nhiếp ảnh, phóng viên cơ quan báo chí, các nhà làm phim... của các nước thành viên ASEAN.


Phim Mê Kông ký sự
Qua hai vòng chấm (sơ khảo và chung khảo) kết quả đã có 22 tác phẩm phim tài liệu và phóng sự; 14 tác phẩm ảnh được lựa chọn được trao giải. Trong 3 giải Nhất được trao, “chiến thắng ngoạn mục” thuộc về bộ phim tài liệu được cho là dài nhất từ trước đến nay: Mê Kông ký sự gồm 12 tập x 20 phút/tập) cùng nhóm tác giả của Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS).

Mê Kông ký sự (Kịch bản: Trần Đức Tuấn, Biên tập Nguyễn Hồ, Lời bình: Trần Đức Tuấn - Hữu Bảo, Quay phim: Dư Hoàng, Ngọc Hùng, Đức Long, Huỳnh Lâm, Việt Phước) là bộ phim tài liệu chỉ dành riêng để nói về dòng chảy của Mê Kông - một “đại trường giang” của châu Á. Điều đặc biệt là, khi thực hiện bộ phim, đoàn làm phim chỉ mong muốn được giới thiệu dòng chảy của Mê Kông hoàn toàn không chứa đựng những phát hiện, những phân tích sâu sắc, những lý giải khoa học mà đơn thuần chỉ là những thông tin, những ghi chép tản mạn về những chuyến đi, những cố gắng tiếp cận, với hy vọng cung cấp đôi điều hạn hẹp từ trong cái mênh mông ngàn đời đầy bí ẩn của dòng sông hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến một phần quan trọng của đất nước và đến diện mạo của xã hội Việt Nam.

Ngoài những lý do trên, Mê Kông ký sự xứng đáng được trao giải bởi theo đánh giá của BTC, đây là tác phẩm có chất lượng nghệ thuật tốt, nội dung có hàm lượng thông tin lớn, phong cách thể hiện đa dạng thông qua những tìm tòi, sáng tạo của nhóm những người thực hiện bộ phim, bám sát thể lệ của Liên hoan.

Ngoài Mê Kông ký sự, tác phẩm Trăng 14 của Hãng phim Truyền hình TP.HCM cũng được trao giải Nhì cho thể loại Phim tài liệu và Phóng sự tại liên hoan lần này.

Liên hoan lần này khép lại nhưng sẽ mở ra cho một hoạt động văn hóa thường niên trong cộng đồng ASEAN. Đây cũng là cơ sở cho việc tổ chức những Liên hoan tiếp theo trong những năm tới.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm