MC Trấn Thành: Thích nhất là được “sánh vai” Hà Hồ

24/04/2013 07:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Điều mà tôi thích nhất để nhận lời dẫn chương trình Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến là được đồng hành với ca sĩ Hồ Ngọc Hà” - MC Trấn Thành hào hứng trò chuyện. Trấn Thành – Hồ Ngọc Hà hứa hẹn sẽ là “Cặp đôi hoàn hảo” trên sân khấu Cống hiến, vốn rất “đậm đà bản sắc MC” qua 7 mùa trao giải.

Không thích nói về cá nhân mình, Trấn Thành chỉ mải mê khi nói chuyện về các vấn đề xã hội. Không hiểu làm thế nào mà anh chất nhiều kiến thức trong đầu đến thế, cùng các quan sát tinh tế, mỗi khi chạm đến vấn đề nào Thành cũng có thể nói say sưa.

Giản dị và đời

Sự nồng nhiệt trong công việc và kiên nhẫn khi xử trí vấn đề khó, khiến những ai tiếp xúc với Thành đều thấy hưng phấn.

Thông minh, tác phong hoạt bát và nhanh trí, đó là ấn tượng chung của bất cứ ai khi tiếp xúc, dù chỉ thoáng qua với Thành. Không lãng mạn, chẳng bay bổng, chưa từng nhìn đời như lăng kính màu hồng, Thành nhìn trực diện vào từng vấn đề trong cuộc sống, bóc tách mọi lớp bao phủ bề mặt có thể gây những ảo giác không thực, để phơi ra sự thật, đôi khi rất thô ráp, rất trần trụi mà vẫn có thể làm người ta bật cười rồi chấp nhận nhẹ nhàng.

Thành biết vận dụng khéo léo sự hài hước đó vào trong từng việc, để nó góp phần vào những thành công mang tên Trấn Thành.

Đang sung sức nhất, chớp đúng tháng năm đang được số phận ưu ái, Thành ít khi từ chối bất cứ cơ hội nào làm việc và kiếm tiền. Anh nói vui, lắm khi mình cảm thấy mình cứ như cái máy, ít có lúc nghỉ ngơi.

Là vui, là cười, là hài

Khi ngồi trò chuyện với Thành, tôi rất muốn tìm hiểu làm thế nào mà anh duy trì năng lượng của mình trải đều cả ngày dài như thế, khi liên tục nói, nói và nói, trong trường quay ghi hình talkshow Rubic Chat, trên sân khấu dẫn Cặp đôi hoàn hảo, diễn các tiểu phẩm hài… Mà kiểu gì cũng nên là vui, là cười, là hài.

Với mỗi chương trình ghi hình Rubic Chat, việc của Thành là trò chuyện với những người nổi tiếng của showbiz hoạt động trong mọi lĩnh vực về một chủ đề của xã hội. Mà chuyện gì Thành cũng “chém” được, đến nơi đến chốn, thậm chí có lúc gặp “tai nạn”, khách mời lúng túng không biết nói gì, bắt đầu từ đâu, Thành cứ thế mà lấy diễn đàn, gợi mở thu hẹp các góc nhìn hết sức tự nhiên, đẩy đưa nhẹ nhàng buộc khách mời thể nào cũng góp chuyện được.

Nghĩ rất nhanh, chưa đầy chớp mắt, làm thật nhanh chỉ trong vài giây, Thành thay vì đốt não thì dùng trực giác để thực hiện.

Có những lần làm việc cùng Thành, khi trong trạng thái “đơ” lẫn mỏi mệt, Thành sẽ chui vào đằng sau sân khấu, nơi góc tối để hát một câu, nói vài tiếng vui vẻ, hay là hú hét dăm từ, thế là vừa đủ để tút tát lại sức lực và “chiến” tiếp với nụ cười tươi rói trên môi.

Thành nhạy cảm với từng cảm xúc, luồng suy nghĩ của người đối diện, thế nên, anh bắt kịp để cùng chia sẻ. Trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo, Thành dẫn chương trình thoải mái, tự nhiên, cùng xúc động, cùng buồn, cùng vui với thí sinh.

Không bao giờ chuẩn bị trước mình sẽ nói gì, anh hoà nhập với bầu không khí xung quanh và biến chuyển theo. Tự nhiên như hơi thở, như gió trời, như mây bay, thật như mỗi sự vật của đời… Đó là những thứ tạo nên con người Thành. Trước mặt Thành, hãy cứ thành thật tỏ bày, đừng giấu diếm, anh không phải là người phán xét ai đó đúng sai xấu tốt, đơn giản là họ có gây cảm hứng cho anh hay không. Mà nếu không nhận lại sự thích thú gì, Thành cũng không biểu lộ ra, vì đơn giản anh ít khi bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực.


Để chuẩn bị cho chương trình, Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà cùng đạo diễn Phạm Hoàng Nam (trái) đã có một cuộc tập dượt “độc nhất vô nhị”: thời gian 10 giờ khuya (do lịch làm việc của các ngôi sao đều kín mít) và địa điểm là tư gia của Hồ Ngọc Hà ở quận 7, TP.HCM (chính Hà đề nghị điều này với lý do, giờ đó chẳng còn quán xá nào ở xung quanh đó mở cửa!)

“Sánh vai” Hà Hồ: Khó nhất là… tìm giày cao gót

Cùng song hành dẫn chương trình Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 8 với Hồ Ngọc Hà , Trấn Thành thấy rất phấn chấn. Trước nhất đó là sự thông minh từ tư chất của Hồ Ngọc Hà, mà tiếp xúc với người trí tuệ vốn là điều Thành thích, “hơn nữa, Hà rất biết cách kể hay một câu chuyện, biết nên và không nên nói điều gì, nói ở đâu, thời điểm nào thì phù hợp. Hà lại còn đẹp. Là ca sĩ, mà Hà hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành người dẫn chương trình hay và cuốn hút”.

“Khó khăn duy nhất của tôi khi đứng bên Hà, là tìm được đôi giày sao cho vừa đủ độ cao” - Trấn Thành cười.

“Trong chương trình Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến, các vấn đề nhạy cảm của showbiz sẽ được đề cập tới. Đề chuyển tải đến với người xem nhất thì không thể thiếu sự hài hước. Khi cứ nhìn chăm chăm, soi vấn đề dưới kính hiển vi, chúng ta sẽ thấy rất nặng nề khó tìm ra nhẹ nhõm. Nếu nhìn dưới góc độ hài hước, thì dĩ nhiên vấn đề sẽ mang tính hài hước và dễ được chấp nhận” – anh nhận xét về kịch bản chương trình.

Chúng ta sẽ gặp cặp đôi dẫn chương trình Hồ Ngọc Hà – Trấn Thành tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến (diễn ra lúc 20h ngày hôm nay tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV4). Và hai người sẽ “cống hiến” trí tuệ và trái tim như thế nào trong lễ trao giải, còn là điều bí mật.

Việt Quỳnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm