'Máu hiếm' - dòng văn học sci-fi

28/06/2015 19:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - NXB Kim Đồng vừa ấn hành tập truyện dài Máu hiếm của Phan Hồn Nhiên. Máu hiếm đuợc họa sĩ Kim Duẩn vẽ 32 tranh minh họa màu  rất đẹp. Trong truyện dài với gần 300 trang in này, Phan Hồn Nhiên thể hiện dòng văn học sci-fi, thể loại đang được thế giới khai thác mạnh nhưng còn lạ lẫm ở Việt Nam.

Phan Hồn Nhiên, cho biết: “Vượt qua đường biên công nghệ và khoa học thuần túy, thể loại sci-fi hiện đại chạm đến vấn đề cốt lõi: Khả năng tồn tại và ý nghĩa sự tồn tại của từng cá nhân. Khoa học đã và sẽ đưa con người đi rất xa. Cấu trúc mới trong nhận thức đang được thiết lập. Nhưng luôn luôn, điểm cuối mỗi cuộc du hành, khám phá lớn nhất của con người vẫn thuộc về nhân tính. Đây cũng là phần thưởng lớn lao mỗi chúng ta phải có và giữ được, với bất kỳ giá nào”.


Tập truyện dài "Máu hiếm"

Máu Hiếm là câu chuyện về cuộc truy lùng một bí mật bị bao phủ dưới lớp sương mù của thời gian. Hành trình khám phá các âm mưu cũng chính là hành trình của nhân vật - chàng nhạc công - nhận thức bản chất thật, của chung quanh và của chính mình.

Trần Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm