Martin Green cầm lái chương trình nghệ thuật của Thành phố Văn hóa Anh

02/08/2014 09:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Martin Green, người giám sát tổ chức sự kiện tại Olympic London 2012, vừa ngồi vào quản lý công ty có trách nhiệm điều hành chương trình nghệ thuật kéo dài 1 năm của Thành phố Văn hóa Hull (Anh) vào năm 2017.

Green hy vọng trọng vai trò mới, ông sẽ tạo nên được một chương trình có tác động “truyền cảm hứng” cho thành phố Hull.

“Với di sản văn hóa phong phú và mong muốn sử dụng văn hóa để thay đổi nhận thức về thành phố cùng cuộc sống của người dân địa phương, Hull hiện thân cho những gì mà Thành phố Văn hóa của nước Anh cần có”.

Green từng giám sát lễ rước đuốc của Olympic và Paralympic hồi năm 2012 và còn là nhà điều hành sản xuất lễ khai mạc giải Tour de France ở Leeds.



Nhà sản xuất Martin Green.

Rosie Millard, Chủ tịch Thành phố Văn hóa Anh 2017, nói rằng ngay từ đầu Martin đã là cái tên được lựa chọn, bởi ông không chỉ có kinh nghiệm tổ chức sự kiện quy mô lớn mà còn rất giỏi trong việc nhận ra và làm nổi bật các giá trị độc đáo của địa phương.

Hull được chọn là Thành phố Văn hóa hồi tháng 11/2013 và nơi đây đã có kế hoạch chi 18 triệu bảng (30,4 triệu USD) cho hơn 1.500 sự kiện văn hóa diễn ra vào năm 2017. Hội đồng Thành phố Hull cho rằng, sự kiện sẽ mang về cho thành phố hơn 60 triệu bảng, tạo công ăn việc làm cho 7.500 người.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm