Marilyn Monroe từng có quan hệ với em trai Kennedy

30/09/2016 07:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong hơn nửa thế kỷ qua, Hollywood đã lan truyền tin đồn huyền thoại màn bạc Marilyn Monroe từng có quan hệ lãng mạn với Bobby Kennedy, em trai cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.

Giờ với bức thư được viết trong đầu những năm 1960 của Jean Kennedy Smith, em gái Tổng thống John F. Kennedy và Robert F. "Bobby" Kennedy, nó đã khẳng định tin đồn đó là đúng sự thực.

Trong thư có đoạn viết: "Hiểu rằng cô và Bobby là một cặp mới! Tất cả chúng tôi nghĩ rằng cô nên đến với Bobby khi anh ấy trở lại miền Đông!".

Tin đồn về mối quan hệ của Monroe và Bobby bắt đầu lan truyền sau khi họ chụp ảnh cùng nhau tại một số sự kiện. Tuy nhiên lại không có bằng chứng rõ ràng nào khẳng định mối quan hệ của họ.

Theo những gì mô tả tại bữa tiệc mừng sinh nhật Tổng thống John F. Kennedy  40 tuổi hồi năm 1962, Monroe đã đi theo Bobby trước cả mặt vợ ông là Ethel. Tại sự kiện này, Monroe đã hát bài Happy Birthday.


Marilyn Monroe đã đột tử hồi năm 1962 ở tuổi 36 do dùng thuốc an thần quá liều

"Monroe đã hơi đẩy Bobby vào tường và anh đã kẹt ở đó. Ethel đã rất phẫn nộ. Khi trở về nhà, Ethel nói: "Đó là điều kinh tởm nhất mà tôi từng thấy"" - cây bút Lou Harris kể lại.

Bức thư của Jean Kennedy Smith sẽ được hãng Julien's Auctions đấu giá vào ngày 17/11 tại Beverly Hills, bang California, cùng với một số vật dụng cá nhân khác của Monroe.

"Người ta luôn suy đoán về mối quan hệ của Monroe với anh em nhà Kennedy và bức thư này khẳng định rõ giữa Robert Bobby Kennedy và Marilyn Monroe từng có mối quan hệ tình cảm" - Martin Nolan, Giám đốc điều hành hãng đấu giá Julien's Auctions, nói.

Trong số các đồ vật được đấu giá còn có giấy biên nhận một chai rượu champagne. Sổ séc cuối cùng của Monroe cho thấy các khoản thanh toán của bà cho một người lau chùi cửa sổ, người giúp việc và công ty Điện thoại New York. Monroe chi cho bản thân 200 USD một số cuộc đi chơi.

"Monroe giữ lại mọi thứ. Bà là một người tích trữ" - Nolan nói. "Monroe giữ tất cả các giấy biên nhận khi bà mua bơ, mua một chai tonic. Chúng tôi còn có cả một đôi dây buộc dép sandal mà bà từng đi khi còn là Norma Jean, có lẽ là hồi năm 1943, 1945. Bà giữ tất cả số tiền mình kiếm được".

Năm nay tròn 90 năm kỷ niệm ngày sinh Marilyn Monroe. Bà từng trải qua thời thơ ấu trong những ngôi nhà nuôi dưỡng và trại mồ côi, rồi sau đó đã trở thành một trong những ngôi sao “sinh lãi nhất Hollywood” nhờ ngoại hình lôi cuốn gợi cảm của mình.

Song phía sau màn bạc, Monroe phải vật lộn với chứng nghiền thuốc và mắc bệnh trầm cảm. Bà đột tử hồi năm 1962 với nguyên nhân được cho là dùng thuốc an thần quá liều.

Trong cuộc đấu giá sẽ có một số vật dụng chưa hề được trưng bày trước công chúng, trong đó có bản thảo phần đầu tiên các vở kịch của Miller, người chồng thứ 3 của bà, cùng một bức thư của một thành viên trong gia đình Kennedy.

Tuấn Vĩ (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm