Mạc Văn Úy 'tấn công' phương Tây

02/06/2013 09:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như siêu sao Hàn Quốc Psy, ngôi sao Hong Kong Mạc Văn Úy (42 tuổi) được dự báo sẽ nhanh chóng nổi tiếng ở Anh chẳng khác gì ở châu Á, khi cô là ngôi sao châu Á đầu tiên tạo nên các thương hiệu đồ lót phụ nữ và nước hoa mang tên Mok Factor. Giờ đây, cô đang chuẩn bị xuất khẩu các sản phẩm của mình sang xứ sở sương mù.

Với hàng triệu người hâm mộ Mạc Văn Úy ở khắp châu Á, cô là một ngôi sao phim hành động, nhà thiết kế đồ lót cho phụ nữ và là một ca sĩ pop ăn khách. Mạc Văn Úy đang hy vọng sẽ thực hiện được một cuộc tấn công phương Tây bằng âm nhạc.

Tên thật là Karen Joy Morris, Mạc Văn Úy có cha là người xứ Wales gốc Hoa, còn mẹ mang trong mình dòng máu Trung Quốc, Iran và Đức. Mạc Văn Úy luôn tự hào về nguồn gốc đa chủng tộc của mình.

Chơi nhạc jazz bằng đàn cổ tranh

Mạc Văn Úy đặt ra chiến lược rất rõ ràng khi theo đuổi đam mê nghệ thuật. Sau khi tung ra 15 album ăn khách tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại, cô thu âm album tiếng Anh đầu tiên, mang tựa đề Somewhere I Belong.

Album này là tuyển hợp các giai điệu jazz chuẩn mực, hòa trộn những yếu tố đặc trưng của Trung Quốc, trong đó cô thể hiện lại các nhạc phẩm của nhiều nghệ sĩ, từ Cole Porter tới Portishead.

“Tôi trình diễn nhạc phẩm While My Guitar Gently Weeps bằng cổ tranh,  một nhạc cụ đàn dây của Trung Quốc. Nhạc phẩm này từng được Eric Clapton trình bày guitar rất thành công. Cách làm này có vẻ táo bạo, song tôi muốn hòa trộn âm hưởng Trung Hoa với nhạc jazz” - cô nói.

Nổi tiếng là một nghệ sĩ cá tính trong nền công nghiệp giải trí có tiếng là chặt chẽ của Hong Kong, Mạc Văn Úy từng cạo trọc đầu để coi đó như một hành động phản ứng với những gì mà cô bị buộc phải làm.

“Nếu bạn đang làm một thứ gì đó mang tính nghệ thuật, thì bạn phải làm với hết tâm can mình. Ở đây chẳng có một quy luật nào cả, cũng chẳng có ai dí súng vào đầu bạn và nói rằng bạn phải hát theo cách này hay cách kia” – Mạc Văn Úy chia sẻ.

Mạc Văn Úy bày tỏ, cô thấy thất vọng khi thấy “các ngôi sao pop trẻ châu Á" hiện nay để lộ da thịt quá nhiều. Cô nói rằng đó là việc làm vô nghĩa. "Có thể hình ảnh của bạn được đăng trên trang bìa của một tạp chí nào đó, song nếu đó là tất cả những gì mà bạn muốn nói thì con đường của bạn sẽ không kéo dài” - cô khẳng định.

Tạo được bước đột phá lớn khi đóng phim của đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ, song Mạc Văn Úy luôn từ chối tham gia những bộ phim võ thuật mang tính rập khuôn. “Tôi hy vọng một ngày nào có sẽ có một dự án điện ảnh thương mại, hài lãng mạn có vai diễn cho một diễn viên châu Á, mà vai diễn này cũng có thể do một diễn viên da màu hoặc da trắng thủ vai” - Mạc Văn Úy nói.

Tích cực hoạt động xã hội

Hoạt động xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Mạc Văn Úy. Cô đã lập chiến dịch chống lại nạn buôn người trái phép và phản đối mạng mẽ việc buôn bán mật gấu.  

“Nếu cần lên tiếng bảo vệ những người kém may mắn hơn thì tôi sẽ làm. Đó là bổn phận của tôi” – Mạc Văn Úy khẳng định.

Mạc Văn Úy cho biết, tranh cãi về những vấn đề xã hội đang lan rộng trong xã hội đang phát triển của Trung Quốc. Châu Á đang sẵn sàng phô trương sức mạnh văn hóa của mình bằng cách xuất khẩu âm nhạc tới phương Tây.

“Nhạc phẩm Gangnam Style của Psy là một ví dụ cho thấy ngôn ngữ không còn là rào cản nữa. Bạn có thể không hiểu được từng từ trong ca khúc, song vẫn thấy được sức truyền cảm của nó” – Mạc Văn Úy nói.

Mạc Văn Úy vừa tới trình diễn tại Ronnie Scott’s, câu lạc bộ mà cô từng tới để thưởng thức nhạc jazz khi còn là một sinh viên văn học Italia tại trường Đại học London.

Sắp tới, Mạc Văn Úy sẽ kỷ niệm 20 năm hoạt động trong ngành showbiz bằng việc tổ chức một triển lãm về mình ở Hong Kong.

Mạc Văn Úy đã thủ diễn chính trong hơn 40 bộ phim và cuối năm nay sẽ xuất hiện trên màn bạc với Man of Tai Chi, bộ phim võ thuật gay cấn đầu tay của tài tử Hollywood Keanu Reeves ở vai trò đạo diễn.

Cô còn là nữ nghệ sĩ châu Á đầu tiên thủ diễn chính trong một tác phẩm của sân khấu Broadway. Cô từng được giao vai Mimi trong vở Rent nhân dịp 10 năm lưu diễn châu Á của vở nhạc kịch này. Cô đã được chọn rước đuốc và trình diễn trong lễ khai mạc, bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008.

Việt Lâm (Tổng hợp)
Thể theo & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm