Lý do Hoa hậu Hoàn vũ quyết không trả lại vương miện sau lời khích bác của ông trùm Donald Trump

07/07/2015 15:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ đã từ chối trả lại vương miện của mình dù phải hứng chịu những lời khích bác từ Donald Trump, do chủ sở hữu cuộc thi này cho rằng cô đã "giả tạo" khi chỉ trích quan điểm về người nhập cư của ông.

Hôm 6/6, Paulina Vega tuyên bố sẽ tiếp tục tham gia các công tác xã hội của tổ chức và bác bỏ lời buộc tội của Trump rằng cô là kẻ đạo đức giả vì đã lên án ý kiến gần đây của ông về người nhập cư nhưng vẫn giữ khư khư danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh La W, Vega nhấn mạnh rằng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã tồn tại rất lâu trước khi được Trump mua lại và vẫn "sẽ tiếp tục tồn tại nếu ngày nào đó ông ta không còn là chủ nhân của nó".

Sau khi tuyên bố việc trả lại vương miện chỉ vì muốn thể hiện thái độ phản đối với Trump là điều vô nghĩa, Paula khẳng định thêm: "Việc tôi không từ bỏ danh hiệu của mình không đồng nghĩa với sự thay đổi lập trường cá nhân về những gì mình từng nói. Thật ngớ ngẩn khi Donald Trump gọi tôi là kẻ đạo đức giả vì đã không trả lại vương miện".

Người đẹp Colombia tuyên bố "vẫn sẽ tiếp tục làm công việc của mình với tư cách Hoa hậu Hoàn vũ và không để tất cả những điều điên rồ này gây ảnh hưởng".


Donald Trump và Paulina Vega

Trong tuyên bố cho chiến dịch tranh cử của mình vào tháng Sáu, Trump đã lập luận rằng một số người nhập cư mang theo nhiều tệ nạn, như buôn ma túy và tội phạm và hiếp dâm, khi họ vượt biên từ Mexico sang Mỹ .

"Với tư cách là một người dân Colombia và là đương kim Hoa hậu, tôi muốn thể hiện sự ủng hộ của mình và khẳng định tình cảm dành cho cộng đồng Latin" - Vega đăng trên tài khoản Instagram của mình tuần trước.

Hôm 5/6, vài ngày sau khi Vega gọi nhận xét trên của ông là "bất công và gây tổn thương", Trump đã đăng trên trang Twitter cá nhân của mình: "Hoa hậu Hoàn vũ Paulina Vega đã chỉ trích tôi vì nói lên sự thật về những người nhập cư bất hợp pháp, nhưng sau đó lại nói cô ta vẫn sẽ giữ chiếc vương miện của mình - một kẻ đạo đức giả".

Áp lực muốn cô từ bỏ danh hiệu tăng lên trong vài ngày qua, khi chính quyền Colombia từ bỏ quyền tranh đăng cai sự kiện này còn Mexico tuyên bố sẽ không cử thí sinh tham dự cuộc thi.

Kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha Univision cũng cắt đứt quan hệ với Trump và mọi doanh nghiệp của ông, trong khi ngôi sao người Colombia Shakira bày tỏ rằng "không ai sống trong thời đại này rồi mà còn nên giữ thái độ thiển cận như thế".

Vega, 22 tuổi, đã giành vương miện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2014 hồi tháng Một ở Miami.

Phan Vân Anh
Theo Yahoo News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm