Lý Băng Băng đóng phim phải học... cái xấu

14/08/2009 11:25 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Năm 2009, Lý Băng Băng đóng hai bộ phim điện ảnh là Phong Thanh Địch Nhân Kiệt – Thông Thiên đế quốc, trong đó phim Phong Thanh cũng đã vừa đóng máy và chuẩn bị công chiếu đúng vào ngày 1/10. Bộ phim này tạo cho Lý Băng Băng không ít áp lực, trong quá trình quay có lúc cô cảm thấy mình suy sụp hoàn toàn.


Lý Băng Băng trong phim Phong Thanh
Nếu như trong giới nghệ sĩ Châu Tấn nổi tiếng về tửu lượng cao và biết hút thuốc như nam giới thì Lý Băng Băng lành hơn rất nhiều. Cô không biết uống rượu hay hút thuốc. Nhưng đó là trước khi Lý Băng Băng đóng phim Phong Thanh. Để nhập vai Lý Ninh Ngọc trong phim Lý Băng Băng phải tập uống rượu, hút thuốc. Cô kể người dạy cô hút thuốc không ai khác chính là “sư phụ” Trương Hàm Dư. Còn về tửu lượng, giờ thì... Châu Tấn cũng không phải địch thủ của Lý Băng Băng.

Để đạt hiệu quả trong một cảnh quay, trong vòng 10 phút, Lý Băng Băng uống hết một chai rượu trắng, tiếp theo đó uống cạn một chai bia. Hầu hết các cảnh quay trong Phong Thanh của Lý Băng Băng, nếu không phải bị tra tấn thì cũng là ngồi uống rượu, hút thuốc. Vai diễn của cô là một điệp viên lạnh lùng, cá tính. Trong một buổi họp báo gần đây, Lý Băng Băng tâm sự: “Quay phim này cả tinh thần và thể chất của tôi đều suy sụp. Mỗi ngày làm việc tới 20 tiếng đồng hồ. Đóng phim này tôi phải học uống rượu, hút thuốc... giờ thì tệ rồi”.

Cảnh Lý Ninh Ngọc bị quân Nhật cởi áo tra tấn trong phim
Bên cạnh việc tuyên truyền cho phim Phong Thanh, tháng 8 này, Lý Băng Băng được tạp chí thời trang Bazzar mời làm gương mặt trang bìa cho số ra tháng 9/2009. Dưới đây là hình ảnh của Lý Băng Băng trên Bazzar.

Hiền Thương (Sohu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm