Lý Á Bằng lại bị cáo buộc chiếm đoạt tiền từ thiện

22/02/2014 08:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nam tài tử Trung Quốc Lý Á Bằng đang đối diện với những cáo buộc mới khi “người thổi còi” Zhou Xiaoyun đã cung cấp thêm bằng chứng về việc ngôi sao này “bòn rút” 55 triệu NDT nữa (9,07 triệu USD) từ Quỹ Smile Angel. Đây là quỹ từ thiện do anh và vợ cũ là Vương Phi sáng lập hồi năm 2006, nhằm hỗ trợ các em bé bị hở hàm ếch, sau khi con gái của họ cũng bị dị tật này.

Hồi tháng 12/2013, Zhou Xiaoyun đã buộc tội Lý Á Bằng sử dụng sai mục đích gần 70 triệu NDT và biến một bệnh viện phi lợi nhuận, do Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc tài trợ, thành tài sản riêng.

Nhiều ngôi sao trong làng trải trí Trung Quốc và người nổi tiếng đã ủng hộ Quỹ Smile Angel, trong đó riêng nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã quyên góp được gần 5 triệu NDT, chủ yếu thông qua các cuộc đấu giá từ thiện do Smile Angel tổ chức.

Tuy nhiên, các khoản quyên góp của họ chưa hề được ghi nhận và công bố trên trang web của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc còn nói rằng cặp sao Đặng Siêu và Tôn Lệ đã đóng góp rất lớn cho khoa nhi của một bệnh viện do Quỹ Smile Angel lập ra, nhưng sổ sách lại nói rằng họ chỉ ủng hộ 1 NDT.

Hồi tháng 12/2009, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc thông báo Yi Bin, Giám đốc điều hành Công ty Dược Scrianen Bắc Kinh, đã ủng hộ nhiều loại thuốc với trị giá 50 triệu NDT. Tuy nhiên, số thuốc đó cũng không được ghi vào sổ sách tài chính của Smile Angel. Dựa vào đây Zhou Xiaoyun cáo buộc Lý Á Bằng “đánh cắp tiền của bạn bè Vương Phi”.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm