Lưu Hiền Trinh - giải nhất Tiếng hát truyền hình

10/11/2012 09:27 GMT+7 | Truyền hình thực tế


Không nằm ngoài dự đoán,  Lưu Hiền Trinh - SV Học viện Âm nhạc quốc gia VN - đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2012 diễn ra vào đêm 9-11 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.

Tỏa sáng từ 4 đêm thi chung kết các thể loại, Lưu Hiền Trinh là thí sinh nhận được nhiều lời khen tặng cả về giọng hát, phong cách lẫn ngoại hình xinh xắn mỗi khi cô xuất hiện trên sân khấu.

Trong đêm thi cuối cùng, Hiền Trinh chọn ca khúc dự thi Con quay (sáng tác Lưu Thiên Hương) mang phong cách dân gian đương đại. Cô từng được giám khảo Thanh Lam “làm khó” trong đêm chung kết thứ 3 khi hỏi “em có biết sở trường của mình là gì không?”. Trinh cho biết cô vẫn đang đi tìm sở trường của mình và muốn qua sân chơi lần này, với những góp ý, đánh giá của ban giám khảo sẽ giúp cô có câu trả lời cho hướng đi tiếp theo của mình.

Lưu Hiền Trinh (giữa) với giải nhất Tiếng hát truyền hình 2012 - Ảnh: Gia Tiến

Sau cuộc thi, Hiền Trinh sẽ chuyển tiếp hồ sơ tại Học viện Âm nhạc quốc gia VN vào Nhạc viện TP.HCM và đeo đuổi con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Ngoài Hiền Trinh, 3 thí sinh còn lại cũng rất được yêu thích theo từng thế mạnh của riêng mình: Y Jalin Ayun cháy bỏng với những ca khúc Tây nguyên đầy lửa, Tuấn Hòa nồng nàn với nhạc trữ tình và Lê Quang Huy được ví như con “tắc kè bông” biến hóa trong mỗi đêm thi.

Đã thể hiện mình trong 4 đêm thi thể loại, nên đêm chung kết xếp hạng dường như chỉ còn là một đêm thi “vui vẻ” theo nghĩa “giao lưu”. Các thí sinh đều thể hiện rất thoải mái, tự nhiên, không còn đè nặng chuyện thi thố.

Đêm chung kết còn có tiết mục Một ngày mới (Huy Tuấn) được bốn thí sinh đã dừng bước sau đêm thi thứ 4 của THTT 2012 thể hiện, bày tỏ sự lạc quan trong cuộc sống và vững tin trên con đường ca hát. “Chú lính chì đáng yêu” Đinh Ngọc Thiện và “cô nàng đa phong cách” Cao Công Nghĩa cũng kết hợp bất ngờ trong bài hát Cơn mưa tình yêu (Mạnh Quân). Cặp Điểu Bích Thủy và Vũ Minh Trang “đốt cháy” khán phòng với Nếu điều đó xảy ra. Đặc biệt, phần song ca của các thí sinh cùng ba nữ giám khảo xinh đẹp Thanh Lam, Thanh Thúy, Lưu Thiên Hương đã tạo điểm nhấn thu hút cho chương trình.

Chùm ảnh đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2012:

Khi NSƯT - ca sĩ Thanh Thúy công bố Y Jalin Ayun đoạt giải nhì, Lưu Hiền Trinh (07) vui mừng vì biết mình đã đoạt giải nhất - Ảnh: Gia Tiến

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn trao giải ba cho Trần Tuấn Hòa - Ảnh: Gia Tiến

Phong độ không tốt ở đêm chung kết nên Lê Quang Huy chỉ nhận giải tư - Ảnh: Gia Tiến

4 thí sinh đoạt giải khuyến khích: Điểu Bích Thủy, Cao Công Nghĩa, Đinh Ngọc Thiện và Vũ Minh Trang - Ảnh: Gia Tiến

Chọn đúng sở trường với ca khúc Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk (Nguyễn Cường), Y Jalin Ayun đã nhận được Giải thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn - Ảnh: Gia Tiến

Trần Tuấn Hòa với thế mạnh về dòng nhạc trữ tình đã chọn Ru đời đi nhé cùng chất giọng dày mượt của NSƯT - ca sĩ Thanh Lam - Ảnh: Gia Tiến

Lê Quang Huy kết hợp khá ăn ý với nhạc sĩ - ca sĩ Lưu Thiên Hương trong ca khúc mang âm hưởng rock Cánh chim lạc, một ca khúc do chính Lưu Thiên Hương sáng tác - Ảnh: Gia Tiến

Lưu Hiền Trinh song ca với Đức Tuấn ca khúc Mong anh về của nhạc sĩ Dương Cầm  - Ảnh: Gia Tiến

Y Jalin Ayun song ca với NSƯT Thanh Thúy ca khúc Phượng hồng (Vũ Hoàng) - Ảnh: Gia Tiến

Theo Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm