Lương Thế Thành lần đầu đóng phim nhựa

09/12/2008 09:15 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Với nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim truyền hình thời gian gần đây: Phúc (Miền đất phúc), Thiện (Mùi ngò gai), Việt (Một ngày không có em)… Lương Thế Thành dần trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ.
 
Nhân vật của Thành thường là những thanh niên giàu có, hiền lành, tốt bụng, giàu lòng hào hiệp. Và nhân vật Trần Hiếu trong bộ phim điện ảnh đầu tay Nước mắt phương xa của Thành: một doanh nhân trẻ giàu nghị lực vươn lên làm giàu từ miền quê, một chàng trai hiền lành và chung thủy cũng sẽ khá gần gũi với các nhân vật anh đã từng thể hiện thành công trước đây. Nước mắt phương xa đề cập đến hiện tượng các cô gái quê bị bán ra nước ngoài do hãng phim Giải phóng và một hãng phim của Mỹ hợp tác sản xuất. Bối cảnh phim được quay tại Việt Nam và Philippines. Bộ phim dự kiến đóng máy vào giữa tháng 12 và phải đợi qua Tết mới có thể ra mắt khán giả.
Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm