Lớn lên cùng Hà Nội

01/09/2014 08:02 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau album đầu tiên hát nhạc Trịnh Công Sơn, ca sĩ Ngô Quang Vinh vừa ra mắt CD thứ hai gồm 10 bài hát Phú Quang với tên gọi Lớn lên cùng Hà Nội.

Ngô Quang Vinh là một cái tên chưa được biết đến nhiều ở thị trường âm nhạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh đã có 17 năm đi hát tại các phòng trà, tụ điểm ca nhạc ở Hà thành. Lớn lên cùng Hà Nội được thực hiện theo lối chơi acoustic với biên chế gồm ba nhạc cụ: một guitar, một violin và trống cajon. Ngô Quang Vinh đã hát rất mộc mạc, tình cảm trên nền nhạc ấy tuy rằng hơi đơn điệu và một màu trong cách xử lý bài nên người nghe có lẽ sẽ thấm mệt khi thưởng thức trọn đĩa nhạc. 10 bài hát (Một dại khờ - một tôi, Mây xưa, Tình khúc 24, Nỗi nhớ, Về lại phố xưa, Im lặng đêm Hà Nội, Mơ về nơi xa lắm…) và hai bài bonus instrumental trải dài trong CD đều thiếu một điểm nhấn để tạo ấn tượng trong lòng thính giả.

Cách biên tập, chọn bài trong CD cũng hơi tham khi cố nhét quá nhiều sáng tác vào album, dù được đóng mác là album về Hà Nội nhưng Ngô Quang Vinh lại chọn Khúc mưa, một ca khúc phổ thơ Đỗ Trung Quân nói về… những cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm