Live show 4 Vip Dance: Lâm Chi Khanh rời khỏi cuộc chơi vì chấn thương

20/03/2016 08:37 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Đã tập luyện và hoá trang cho tiết mục của mình nhưng Lâm Chi Khanh đã không thể thi đấu trong live show thứ tư của chương trình Bước nhảy Hoàn vũ 2016 – Vip Dance với chủ đề Đêm điện ảnh diễn ra tối 19/3.

Từ live show trước, Lâm Chi Khanh đã bị chấn thương vùng cổ. Mặc dù bác sĩ khuyên cô nên nghỉ thi, Lâm Chi Khanh vẫn tiếp tục tập luyện. Có lẽ vì thế mà chấn thương càng trở nặng. Đến trước đêm diễn, cô đã không thể gắng gượng. Bác sĩ cũng kiên quyết bắt cô phải dừng cuộc chơi. Và Lâm Chi Khanh đã trực tiếp chia tay khán giả trên sóng truyền hình trực tiếp.

Lâm Chi Khanh chia tay khán giả, rời khỏi Bước nhảy Hoàn vũ 2016 vì chấn thương vùng cổ

Với sự ngừng lại của Lâm Chi Khanh, theo thể thức mỗi đêm thi loại 2 thí sinh, live show 4 các giám khảo chỉ phải “đau đầu” loại 1 thí sinh nữa. Diệu Nhi đã bị gọi tên. Cô hoá thân thành ca sĩ Edith Piaf trong bộ phim Lavie en rose và nhảy Rumba kết hợp với múa đương đại. Xét về mặt bằng chung giữa các thí sinh còn lại, Diệu Nhi mờ nhạt nhất, và việc cô phải rời cuộc chơi không có gì khó hiểu.

Diệu Nhi bị loại vì có số điểm thấp nhất

ST tạo cho sân khấu live show 4 của Bước nhảy Hoàn vũ không khí tưng bưng khi đưa câu chuyện của bộ phim 50 sắc thái vào điệu nhảy Rumba kết hợp với Tango và Jazz. Ngoại hình và khả năng nhảy múa cũng như sự làm chủ sân  khấu của ST đã giúp anh lấy được cảm tình của khán giả.

ST hoá thân nhân vật nam chính trong bộ phim nóng bỏng 50 sắc thái làm khán giả rất phấn khích

Người mẫu Hồng Quế bộc lộ tiềm năng với điệu Tango Agentina. Trong trang phục đỏ và câu chuyện của Ông và bà Smith, Hồng Quế đã nhận được nhiều lời khen từ giám khảo tuy rằng những động tác của cô vẫn chưa thật sự đạt đến đúng yêu cầu của điệu Tango Agentina.

Các giám khảo đều có chung nhận định rằng nếu Hồng Quế chú tâm tập luyện, cô sẽ tiến xa với dance sport 

Jennifer Phạm đưa bộ phim truyền hình ăn khách Cô dâu 8 tuổi lên sân khấu qua điệu Chacha và Bollywood sôi động. Cô không mấy khó khăn khi mang đến đây tinh thần Bollywood, nhưng với chacha thì dường như không dễ. Không nhận được nhiều lời khen của giám khảo nhưng Jennifer cũng không rơi vào vòng nguy hiểm bởi cô vẫn có sức hút nhất định trong cuộc thi này.

Jennifer Phạm tưng bừng với điệu Bollywood và hình tượng Cô dâu 8 tuổi

Mlee không nổi trội với Rhumba và Tango khi hoá thân thành nhân vật ca sĩ trong bộ phim Cối xoay gió đỏ. Còn Khánh My thì khiến những khán giả của thế hệ cũ phấn khích khi tái hiện lại câu chuyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai với Valse và Paso-doble. Cả phần nhảy và diễn xuất của Khánh My đều khá, và cô nhận được rất nhiều lời khen từ các giám khảo.

Mlee và Cối xay gió đỏ

Với Avatar cùng Rumba và Paso-doble, Khả Ngân đã giành được số điểm cao nhất từ giám khảo: 39,5 điểm. Cô đồng thời nhận được số lượng bầu chọn cao nhất. Khả Ngân cũng thể hiện  cô rất có tiềm năng với bộ môn dance sport với sự tiến bộ qua từng đêm thi.

Khánh My tái hiện lại câu chuyện đã thu hút khán giả truyền hình những năm 1980: Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Avatar mang lại cho Khả Ngân số điểm cao nhất từ BGK và người hâm mộ

Live show thứ 5 sẽ diễn ra lúc 21g, ngày 26/3/2016 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 từ Nhà thi đấu Tân Bình.

Huyền Thơ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm