Lindsay Lohan đã tự tay bó xác biểu tượng pop Whitney Houston

16/09/2014 12:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times, trước khi thủ diễn tại vở kịch Speed-the-Plow, Lindsay Lohan đã chia sẻ nhiều câu chuyện về tương lai và quá khứ, bao gồm việc cô từng tự tay bó xác biểu tượng pop Whitney Houston.

Lohan đã gặt hái thành công với một chuỗi phim ăn khách, như Freaky Friday, Mean Girls (Cô nàng lắm chiêu)The Parent Trap (Cha mẹ sập bẫy) trước khi tròn 18 tuổi. Song kể từ đó đến nay, cô luôn phải vật lộn với chứng nghiện rượu và từng có thời gian ngắn phải ngồi tù. 

Nữ diễn viên Hollywood Lindsay Lohan

Thời gian này, Lohan đang nỗ lực tìm lại chính mình, thông qua việc thủ diễn trong vở kịch Speed-the-Plow của David Mamet. Lohan sẽ hóa thân vào nhân vật từng được “Nữ hoàng pop” Madonna thể hiện.

Lohan còn cho biết trong thời gian phải lao động công ích hồi năm 2012 vì phạm tội lái xe trong khi say rượu, cô đã phải làm việc trong một nhà xác ở Los Angeles. Khi biểu tượng pop Whitney Houston qua đời hồi tháng 2/2012, cô đã phải tự tay bó xác của bà. Lohan phàn nàn quyết định đưa cô tới làm việc trong nhà xác thật “không phù hợp”. Tuy nhiên, trải nghiệm đó đã khiến cô có nhiều điều chỉnh cuộc sống đã chìm trong bê bối của mình.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm