Liệu Oscar 2012 có về tay Brad Pitt?

08/02/2012 11:31 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Năm nay, ngôi sao Hollywood Brad Pitt (48 tuổi) được đề cử 2 giải Oscar với vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính của phim Moneyball. Bộ phim này nhận được 6 đề cử, trong khi phim được nhiều ca ngợi The Tree of Life (Cây đời) của đạo diễn Terrence Malick, trong đó Pitt cũng đảm nhiệm vai chính, chỉ được 3 đề cử. Năm nay hy vọng Pitt sẽ được chạm tay vào tượng vàng Oscar khi anh đã hai lần để tuột.

1. Được đạo diễn Bennett Miller dàn dựng dựa theo cuốn truyện Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game của Michael Lewis kể về nhà quản lý của câu lạc bộ Oakland tên là Billy Beane (Brad Pitt thủ vai) và cuộc đấu tranh của ông để tái đầu tư vào đội tuyển bóng chày. Đây không chỉ là một bộ phim về bóng chày thông thường mà là bộ phim chi tiết nhất và chân thực nhất về môn thể thao này trên màn ảnh rộng.

Sau khi Steven Soberbergh từ bỏ dự án này, Brad Pitt cùng 2 nhà sản xuất khác đã tiếp quản và phải dày công mất 5 năm, họ mới hoàn thành bộ phim.

Khi Pitt gặp Beane ngoài đời, anh nhận thấy người đàn ông này rất “hài hước, sắc như dao” và không thích xuất hiện nổi bật. “Bean gợi tôi nhớ đến những nhân vật mà tôi yêu thích trong những bộ phim thập kỷ 70 của thế kỷ trước như Popeye Doyle. Tôi thích những nhân vật gây ám ảnh như vậy”.


Tài tử Brad Pitt

2. Tính đến nay, Pitt đã có 20 năm hoạt động trong nghề. Sau khi từ Springfield, bang Missouri, đến Los Angeles, anh có 2 năm làm các công việc phụ và đóng quảng cáo.

Bước đột phá lớn đầu tiên của anh là vai diễn chàng cao bồi trong phim Thelma and Louise (1991) của Ridley Scott. Sau đó, Pitt trở thành một gương mặt quen thuộc với một chuỗi vai diễn trong các phim A River Runs Through It (Pitt cho biết đây là dự án điện ảnh đầu tiên mà anh cảm thấy áp lực). Tiếp đó đến Kalifornia, Interview With the Vampire Legends of the Fall (Huyền thoại mùa Thu). Pitt đã chinh phục bao trái tim người hâm mộ với vai diễn trong phim Legends of the Fall, nhưng anh nói: “Các nhà làm phim đã đánh bạc với tôi bởi đây là lần đầu tiên tôi thủ vai chính”.

Sau đó, anh nghỉ diễn 1 năm. “Tôi đợi dự án điện ảnh thực sự lý thú và sau đó tôi đã đến với các dự án Seven của đạo diễn David Fincher. Ban đầu đọc 3 trang kịch bản tôi đã bỏ xuống. Nhưng nhờ sự động viên của một người bạn, tôi đã đọc hết. Song điều tuyệt vời nhất là khi gặp đạo diễn Fincher, lập tức chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung”.

Brad Pitt trong phim Moneyball

Cùng năm đó, Pitt đã được đề cử Oscar đầu tiên cho vai phụ trong phim Twelve Monkeys. Tuy nhiên, cuối những năm 1990, Pitt đã đánh mất mình vì cuộc sống phù hoa. “Tôi đã hút rất nhiều cần sa. Tôi hút đến mụ mị cả người. Nhưng sau đó tôi đã từ bỏ bởi nhận ra rằng mình muốn làm những gì đó có ích và muốn được tiếp tục đóng phim”.

Thập kỷ sau đó, anh đã tiếp tục làm hài lòng giới phê bình và chinh phục người hâm mộ với những vai diễn trong serie phim ăn khách Ocean của đạo diễn Soderbergh, Troy, Babel của Alejandro González Iñárritu, Inglourious Basterds của Quentin Tarantino, Burn After Reading của anh em nhà Coen và The Curious Case of Benjamin Button của Fincher – vai diễn này đã đem về cho Pitt đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên.

Tuy nhiên, năm 2005 Pitt đã trở thành tâm điểm của các phương tiện thông tin đại chúng toàn cầu, nhưng không phải với một vai diễn nào đó mà là đời sống tình cảm. Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của anh với nữ diễn viên Jennifer Aniston đã chấm dứt ngay sau khi bộ phim Mr and Mrs Smith phát hành vào mùa Hè năm 2005. Mối quan hệ của anh với diễn viên chính trong phim, Angelina Jolie đã trở thành “mỏ vàng” cho báo giới khai thác.

3. Giữa những năm 2000, Pitt đảm nhiệm thêm vai trò nhà sản xuất phim. “Thay vì chỉ ngồi đợi các dự án điện ảnh, tôi muốn được theo đuổi những câu chuyện lôi cuốn mình”- Pitt nói.

Công ty sản xuất Plan B của anh đã thực hiện hợp đồng đầu tiên là sản xuất phim The Departed (2006) - tác phẩm điện ảnh đã đoạt 4 giải Oscar, trong đó có giải Oscar Đạo diễn xuất sắc đầu tiên cho nhà làm phim Martin Scorsese. Sau The Departed, Công ty Plan B còn tiếp tục sản xuất phim A Mighty Heart, do Angelina Jolie thủ vai chính; Kick-AssThe Assassination of Jesse James do Pitt thủ vai chính.

Năm ngoái, Pitt tái hợp tác với nhà làm phim Australia Andrew Dominik và thủ vai chính trong phim Cogan's Trade. Tiếp đến là vai chính trong phim World War Z và một vai nhỏ hơn trong Twelve Years a Slave của Steve McQueen.

Đang tiến gần tới tuổi ngũ thập, Pitt vẫn hăng say làm việc, nhưng đã giảm bớt tính gàn của thời kỳ đầu. Giờ đây, anh thích hóa thân vào những nhân vật gây ám ảnh hơn. Anh có nghĩ mình là một diễn viên giỏi? “Tôi nghĩ mình sẽ như vậy” - Pitt nói.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm