LHP Đức tại Việt Nam lần thứ 6: Đã xa thời 'hữu xạ tự nhiên hương'

11/09/2015 19:01 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - LHP Đức tại Việt Nam lần thứ 6 đang diễn ra đã chọn lọc và giới thiệu được những phim tiêu biểu, xứng đáng để xem. Thế nhưng, với khoảng 30 suất chiếu và gần 10.000 vé được phát miễn phí, rõ ràng chưa phản ánh đúng tầm vóc và sức hút.

Liên hoan lần này dự kiến chiếu 8 phim Thung lũng bí ẩn miền Tây (ĐD: Andreas Prochaska), Bí mật đằng sau webcam (ĐD: Tali Barde), Jack (ĐD: Edward Berger, không được phép chiếu), Chạy đi, cậu bé, chạy đi! (ĐD: Pepe Danquart), Ngày định mệnh (ĐD: Peter Thorwarth), Chị em nhà ma cà rồng (ĐD: Wolfgang Groos), Hacker siêu đẳng (ĐD: Baran bo Odar), Giữa hai làn đạn (ĐD: Feo Aladag). Trong đây có 5 phim thuộc thể loại chính kịch, một phim hài, một giả tưởng, một kịch tính.

Chỉ cần một phim như Bí mật đằng sau webcam cũng đủ thấy nỗ lực tuyển chọn và tinh thần cởi mở của LHP lần này. Diễn viên - đạo diễn Tali Barde sinh năm 1990, từng làm nhiều phim ngắn trước khi làm bộ phim 97 phút này vào năm 2013. Tali Barde vừa hoàn thành phim dài thứ hai, có tên là Dot và anh được mời đến Hà Nội và TP.HCM để giới thiệu phim, giao lưu với khán giả.


Trong phim "Bí mật đằng sau webcam"

Phim Chạy đi, cậu bé, chạy đi! cũng khá đặc biệt, chuyển thể từ câu chuyện có thật, được Uri Orley tiểu thuyết hóa, đã in hơn 15 thứ tiếng. Một cậu bé 8 tuổi chạy khỏi khu ổ chuột ở Warszawa, rồi trốn truy đuổi trong 3 năm ròng, thời Ba Lan bị quân đội chiếm đóng. Đạo diễn Pepe Danquart từng giành giải Oscar về phim ngắn năm 1994 với phim Schwarzfahrer.

Cần biết thêm là, năm 1959, Đức có phim Die Brücke (ĐD: Bernhard Wicki) được đề cử giải Oscar. Năm 1979, phim Cái trống thiếc (ĐD: Volker Schlöndorff) giành giải Oscar cho phim tiếng nước ngoài hay nhất.

Năm 1981, phim Das Boot (ĐD: Wolfgang Petersen) được 6 đề cử Oscar. Năm 2003, phim Nirgendwo In Afrika (ĐD: Caroline Link) đoạt giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Năm 2007, phim Das Leben der Anderen (ĐD: Florian Henckel von Donnersmarck) đoạt giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Đức cũng là một trong vài quốc gia đầu tiên phát triển kỹ thuật điện ảnh. Việc anh em Max và Emil Skladanowsky giới thiệu máy chiếu hình ảnh chuyển động Bioskop tại nhà hát Wintergarten ở Berlin ngày 1/11/1895 là mốc son của lịch sử điện ảnh thế giới. Và Đức có LHP Berlin rất uy tín.

Thế nhưng, LHP Đức tại Việt Nam, dù đã lần thứ 6, vẫn còn thu hút khá ít khán giả. Tình trạng này tương tự các LHP của Pháp, Ý, Nhật Bản… tại Việt Nam.

Sự thưa vắng khán giả ấy chung quy vẫn bởi tại sự chi phối áp đảo về rạp chiếu và tiếp thị của điện ảnh Hollywood. Đa phần điện ảnh kiểu Hollywood thiên về tính kĩ xảo, tính ảo giác, tiết tấu rất nhanh, trong khi Pháp, Ý, Nhật Bản, Đức… lại làm phim theo triết lý. Phong cách khác, lại ít rạp chiếu, yếu về tiếp thị, nên hương khó bay xa…

LHP Đức tại Việt Nam lần thứ 6 diễn ra ở: Hà Nội từ 6 đến 13/9 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Ba Đình); TP.HCM từ 12 đến 18/9 tại Cinebox Cinema (212 Lý Chính Thắng, quận 3); Đà Nẵng từ 11 đến 20/9 tại rạp Lê Độ (46 Trần Phú, Hải Châu); Huế từ 10 đến 14/9 tại Trung tâm thông tin - văn hóa (41A Hùng Vương).

Vào lúc 19h ngày 12/9 Cinebox Cinema (TP.HCM), Tali Barde giao lưu cùng khán giả.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm