LHP châu Phi Fespaco chiếu phim 'Timbuktu' bất chấp sự đe dọa Hồi giáo cực đoan

01/03/2015 14:13 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim đoạt giải Cesar, Timbuktu của đạo diễn Abderrahmane Sissako, sẽ được trình chiếu và tham gia tranh giải Ngựa Vàng tại liên hoan phim châu Phi đầy thanh thế Fespaco, mặc cho những lo ngại về an ninh.

“Chính phủ Burkina Faso đã quyết định chiếu phim Timbuktu. Tuy nhiên, cùng với việc chiếu phim, an ninh sẽ được siết chặt” - Jean-Claude Dioma, Bộ trưởng Văn hóa Burkina Faso, tuyên bố và cho biết giới chức nước này đã liệu trước được những rủi ro khi chiếu phim.


Ê-kíp làm phim Timbuktu và đạo diễn Abderrahmane Sissako (giữa) tại lễ trao giải Cesar

Phim mô tả cư dân ở thành phố cổ Timbuktu phải vật lộn để duy trì cuộc sống hàng ngày như thế nào trong khi phải đối diện với sự cai trị tàn bạo của jihadist (chiến binh của Thượng đế), những kẻ đã nắm giữ phần lớn sa mạc rộng lớn của Mali hồi năm 2012.

Năm nay, tác phẩm điện ảnh này được đề cử giải Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất và đã “rinh” 7 giải Cesar, được xem là giải Oscar của điện ảnh Pháp.

Ông Dioma cho biết, tuy chưa có sự đe dọa đặc biệt nào, song “các mối đe dọa luôn rình rập ở khắp mọi nơi khi phiến quân Hồi giáo cho rằng ai đó đang làm tổn thương các khía cạnh đức tin của chúng”.


Cảnh trong phim Timbuktu

LHP Fespaco, được thành lập từ năm 1969 và được tổ chức 2 năm/lần ở Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, thu hút được ít nhất 12.000 khán giả. Năm nay, liên hoan phim diễn ra từ ngày 28/2 đến 7/3.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm