LHP Cannes: Bán phim hay bán danh tiếng?

22/05/2013 10:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thảm đỏ trải dài, hàng trăm ống kính máy ảnh cũng như máy quay truyền hình luôn chực sẵn để bấm máy. Hiệu ứng truyền thông từ một LHP Cannes chưa bao giờ kém hiệu quả trong việc quảng bá tên tuổi của các ngôi sao. 



Cannes cần những ngôi sao nổi tiếng

Cannes từ lâu được coi là “chợ phim”, là nơi các ngôi sao, nhà sản xuất, đạo diễn tới để quảng bá bộ phim của mình cùng với những dự án đi kèm. Cùng với những bữa tiệc xa hoa nơi hộp đêm hay trên hàng trăm chiếc du thuyền chen chúc nhau đậu ngoài bến, đạo diễn James Toback vào hôm Chủ nhật vừa qua đã trình làng bộ phim tài liệu mới nhất: Seduced and abandoned (Quyến rũ và bị bỏ rơi), đồng thời kể lại câu chuyện ông và diễn viên Alec Baldwin phải thuyết phục các giám đốc sản xuất, nhà đầu tư và người đứng đầu các hãng phim tại LHP Cannes năm ngoái như thế nào để tìm nguồn tài trợ thực hiện bộ phim này.

Seduced and abandoned với nội dung xuyên suốt là lột tả mặt trái của nền công nghiệp điện ảnh. “Tiền bạc theo chân các ngôi sao”, James Toback phát biểu trong bộ phim tài liệu do chính ông viết kịch bản và đạo diễn.

Là LHP danh tiếng toàn cầu, Cannes là nơi tập hợp tới hơn 40.000 chuyên gia điện ảnh để trao đổi, mua bán phim và tìm kiếm nguồn tài trợ các dự án cho dù nhiều người trong số đó chưa bao giờ xem trọn vẹn một bộ phim. Điều đó biến việc tiếp thị, quảng cáo trở nên quan trọng hơn là nội dung của phim trong nền điện ảnh thế giới hiện tại.

Baldwin and Toback không phải là những người duy nhất tìm kiếm sự nổi tiếng, mục tiêu tối thượng để bán phim một cách dễ nhất. Paris Hilton, cô nàng chẳng bao giờ ngại ngùng khi xuất hiện tạo sự chú ý tới đám đông, đã có mặt trong bữa tiệc của đoàn làm phim The Bling Ring. Dù chỉ đóng một vai rất nhỏ trong bộ phim nói về nhóm trộm cắp đồ của những ngôi sao này, Paris vẫn hiện diện ở Cannes, điều cần thiết để phim của Sofia Coppola “đắt khách”. 



Và cả tai tiếng

DiCaprio và đạo diễn Martin Scorsese cũng nhân đây giới thiệu về dự án mới mang tên Silence. Trong khi đó, vợ chồng Justin Timberlake và Jessica Biel thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng dành cho những ai quan tâm tới bộ phim Spinning Gold.

Nữ diễn viên giành giải Oscar năm nay Jennifer Lawrence có mặt trên thảm đỏ cùng bạn diễn người Australia Liam Hemsworth để quảng bá cho Hunger Games. Hai ngôi sao châu Á là Thành Long và Phạm Băn Băng cũng gây sự chú ý bằng đủ chiêu trò với mục đích để truyền thông hướng về bộ phim hành động sẽ ra mắt vào năm sau Skiptrace.

Và đâu đó, những mỹ nhân như Liv Tyler, Jane Fonda, Eva Longoria, Cindy Crawford, Cara Delevingne... hiện diện. Dù chẳng để quảng bá phim họ cũng tự quảng bá cho tên tuổi của mình hay một nhãn hàng nào đó. Cannes vì thế luôn là một bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy, nhộn nhịp, nơi nội dung phim được bàn đến ít hơn những gì diễn ra trên thảm đỏ.

Khánh Đan
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm