Lễ trao giải MTV gây phẫn nộ vì cổ súy ma túy

05/09/2015 06:11 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức chống thuốc lá và cần sa Truth Initiative vừa lên tiếng phàn nàn rằng lễ trao giải Video Âm nhạc MTV (VMA) mới diễn ra đã công khai đề cập quá nhiều tới cần sa. Việc này có thể gửi một thông điệp sai lầm tới các khán giả trẻ.

Tổ chức Truth Initiative bắt đầu hoạt động từ năm 2000, nhằm nêu cao nhận thức của người trẻ về các mối nguy hình thành từ việc hút thuốc lá, cần sa và các loại thuốc hút khác.

Thất vọng với với MC Miley Cyrus

 Theo tổ chức này, người dẫn chương trình của lễ trao giải VMA là Miley Cyrus đã đề cập quá nhiều tới chủ đề cần sa. Thậm chí ở sau cánh gà, Cyrus còn châm một điếu cần sa và chuyển nó cho các phóng viên ảnh.

“Có thể dễ dàng hiểu được rằng khán giả thấy bối rối, sau khi phải nghe quá nhiều câu chữ nói về cần sa trong lễ trao giải VMA. Cùng lúc, họ lại thấy các đoạn quảng cáo chống hút thuốc phát tại chương trình” - Eric Asche, Giám đốc tiếp thị của Truth Initiative cho biết tổ chức của ông “cực kỳ thất vọng” khi xem chương trình.  


Ca sĩ kiêm diễn viên Miley Cyrus với vai trò MC trong chương trình trao giải Video Âm nhạc MTV 2015

Lễ trao giải Video Âm nhạc MTV là sự kiện lớn nhất trong năm của MTV. Lễ trao giải vừa qua đã thu hút gần 10 triệu khán giả theo dõi qua các mạng truyền hình của Viacom - công ty mẹ của MTV.

Tại lễ trao giải này, Cyrus đã trình bày ca khúc Dooo It!, trong đó có phần ca từ  mang nội dung đề cập tới cần sa. Sau đó cô đã hút cần sa với một nhóm người, gồm rapper Snoop Dogg. Cyrus còn chụp ảnh tự sướng và yêu cầu những người tham gia chụp ảnh: “Tất cả hãy nói cần sa nào!”.

Quan ngại

Theo kết quả nghiên cứu của trường Đại học Michigan, ngày càng có nhiều người hút cần sa ở Mỹ. Sinh viên Mỹ hiện hút cần sa cao hơn nhiều so với cách đây 35 năm, vượt cả số lượng người hút thuốc lá.

Kết quả cuộc điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Pew còn cho thấy tới 53% người Mỹ sinh trong các năm 1981-1997 ủng hộ hợp pháp hóa hoạt động hút cần sa. Trên cơ sở đó, giới quan sát đánh giá việc các ngôi sao nổi tiếng thường xuyên đề cập tới cần sa trong khuôn khổ lễ trao giải Video Âm nhạc MTV có tác dụng giống như họ đang quảng cáo cho ma túy này vậy.

Ông Tim Winter, lãnh đạo nhóm Hội đồng Truyền hình của các bậc phụ huynh, nói: “Những gì mà họ đang làm thật chẳng khác nào việc phát đi thông điệp với trẻ em, rằng sử dụng cần sa chẳng có gì mà phải tránh”.

Còn theo ông Kevin Sabet, phụ trách hoạt động của nhóm chống ma túy Smart Approaches to Marijuana, nếu nghiện ngập, các sao nổi tiếng vẫn có tiền để giải quyết vấn đề của bản thân. Tuy nhiên các khán giả trẻ của MTV không có được sự lựa chọn như thế.

“Nói với thanh thiếu niên rằng hút cần sa không có hại thực sự là một thông điệp xấu, đặc biệt vào thời điểm hiện nay, khi lượng người trẻ tuổi sử dụng cần sa cao hơn 5-10 lần so với thế hệ cha mẹ họ” - Sabet tuyên bố.

Những lần ma túy được đề cập đến trong lễ trao giải VMA

- Sau khi lật một trang trong cuốn sách của Ellen DeGeneres và chụp ảnh tự sướng cùng với một nhóm người, MC của đêm trao giải VMA là nữ ca sĩ kiêm diễn viên Miley Cyrus hô lớn: “Mọi người hãy nói ‘cần sa’ nào!”

- Trước khi lên sân khấu nhận giải Michael Jackson Video Vanguard, ngôi sao rap Kanye West thông báo với khán giả: “Tôi vừa cuộn một thứ gì đó nho nhỏ”, với ý nhắc tới cần sa.

- Billy Ray Cyrus, cha của Cyrus, chào tạm biệt con gái và một số bạn bè rồi bắt đầu châm điếu cần sa.

- Cyrus đã khép lại buổi lễ trao giải VMA với màn trình diễn ca khúc mới, mang tên Dooo It! Ca khúc này được bắt đầu với những từ: “Vâng, tôi hút cần  sa!”

- Sau cánh gà, khi buổi lễ trao giải kết thúc, Cyrus đã châm một điếu cần sa và chuyển nó cho một số phóng viên ảnh rồi nói: “Vì các anh là bạn tôi, còn ca khúc của tôi nói về sở thích hút cần sa bên cạnh tình yêu nhân loại, nên tôi châm điếu cần sa này và hỏi rằng có ai muốn hút nó không?”

Việt Lâm (theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm