Lễ hội Hangeul-nal: 5 năm 'bén duyên' trên đất Việt

28/10/2014 07:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tính đến lần tổ chức trong các ngày 25-26/10 vừa qua, Hangeul-nal (Lễ hội kỉ niệm sự ra đời của chữ viết Hàn Quốc) đã có tròn 5 năm tồn tại ở Việt Nam. Rất thú vị, một lễ hội truyền thống đặc thù của Hàn Quốc, Hangeul-nal đã sớm "bén duyên" với cộng đồng bản địa và được giới trẻ tại đây háo hức trông đợi.

Đây là lễ hội được tổ chức bởi Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc, cùng các trường: Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học KHXH&NV TP.HCM. Kể từ năm 2010, lễ hội này đã được tổ chức thường niên tại Việt Nam, nhân kỷ niệm ngày Đại đế Sejong ban hành Chữ Hàn (năm 1446). Không chỉ luôn thu hút sự chú ý của các sinh viên chuyên ngành Hàn Quốc học – vốn xuất hiện ngày càng nhiều tại VN, Hangeul-nal còn sớm trở thành sân chơi của các bạn trẻ quan tâm tới chuyên ngành này, cũng như yêu mến văn hóa Hàn Quốc.


Một tiết mục biểu diễn võ thuật Hàn Quốc tại lễ hội Hangeul-nal

Có chủ đề “Chữ Hàn -Vẻ đẹp của thế giới”, lễ hội Hangeul-nal 2014 được tổ chức vào ngày 25/10 tại ĐH Quốc gia Hà Nội và ngày 26/10 tại Đại học KHXH&NV TP.HCM. Chương trình gồm hàng loạt các hoạt động liên quan tới văn hóa như thi viết tiếng Hàn, thi hát Kpop, đố vui về Hàn Quốc... Các tranh ảnh liên quan tới văn hóa Hàn Quốc do người tham gia vẽ hoặc chụp đều được trưng bày để khách tham quan thưởng lãm và bình chọn giải thưởng. Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc như ẩm thực,chơi trò chơi dân gian Hàn Quốc, mặc thử Hanbok – trang phục truyền thống của xứ sở kim chi – cũng thu hút rất đông bạn trẻ tham gia.

Chỉ trong ngày tổ chức đầu tiên 25/10 tại Hà Nội, lễ hội Hangeul-nal đã thu hút hàng trăm sinh viên đang học tập tại 12 trường đại học ở các khu vực Hà Nội và miền Trung. Ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Jeon Dae Joo đã trân trọng gọi những thầy cô và sinh viên Việt Nam đang theo học tiếng Hàn là "tài sản quý báy trong  sự phát triển quan hệ của hai nước". Đáp lời, ông Nguyễn Hòa - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Ngày càng có nhiều người VN học tiếng Hàn với các mục đích khác nhau như học tập tại Hàn Quốc, làm ăn thương mại, sinh sống tại Hàn Quốc. Ngôn ngữ và văn hóa là tấm hộ chiếu quan trọng nhất trong một thế giới hội nhập và toàn cầu hóa.”

Sự thực, từ khá lâu, những hoạt động được Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức tại Việt Nam đã luôn thu hút các khán giả yêu mến văn hóa xứ kim chi. Điển hình, trong "Tuần trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc' tại Bảo tàng Phụ nữ VN từ 17 – 23/8 trước đó, rất đông các bạn trẻ đã có mặt tại đây để tham dự các sự kiện văn hóa trong chương trình như triển lãm Mặt nạ và nghệ thuật Pungmul, Biểu diễn múa dân gian TalchumPungmul hay thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc.

Dàn nhạc người khiếm thị Hanbit Hàn Quốc trình diễn tại Hà Nội

Chương trình “Hòa nhạc Hy vọng - Hope Concert” chào mừng Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc sẽ được tổ chức lúc 19h30 ngày 31/10 & 1/11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Số 8, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội). Tham gia biểu diễn trong chương trình là Dàn nhạc người khiếm thị Hanbit Hàn Quốc, ca sỹ Nguyễn Thị Thanh Thảo... Vé xem chương trình được phát miễn phí từ 9h ngày 28-30/10.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm