Lễ hội đánh dấu mốc 100 năm cây cà phê đến Đắk Lắk

26/01/2015 17:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ  hội cà phê Buôn Ma Thuột lần V - năm 2015 sẽ khai mạc lúc 20h00 ngày 10/03/2015 tại Quảng trường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo Ban tổ chức, lễ hội lần này sẽ được tổ chức trong dịp kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển của thành phố Buôn Ma Thuột, đánh dấu mốc thời gian 100 năm cây cà phê có mặt, phát triển tại Đắk Lắk.

Chương trình khai mạc lễ hội sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 10/03/2015 tại Quảng trường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, đúng ngày kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột - giải phóng tỉnh Đắk Lắk, một chiến thắng vẻ vang,  mang tính chất khởi đầu quan trọng, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt, tổng đạo diễn chương trình khai mạc lễ hội, chương trình lần này sẽ mang tính nghệ thuật cao, không chú trọng vào số lượng diễn viên mà đặc biệt quan tâm đến vào thông điệp chuyển tải của từng tiết mục, tường chương và lột tả chủ đề chung “Cà phê Buôn Ma Thuột - hội tụ tinh hoa đại ngàn”.

Ngoài tổng đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt, bộ phận dàn dựng dự kiến còn quy tụ những nghệ sỹ giàu kinh nghiệm trong lỉnh vực lễ hội, am hiểu văn hóa Tây Nguyên như: NSƯT Vũ Lân, NSƯT Ysan Alio, NSƯT Đặng Hùng, Thạc sỹ đạo diễn Hoàng Duẩn, đạo diễn Nghi Tuấn...

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm