Lật lại cuộc hôn nhân bạo lực giữa Sean Penn và Madonna

27/09/2015 11:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tài tử Sean Penn vừa quyết định khởi kiện một ông chủ hàng giải trí vì gọi anh là “kẻ đánh vợ”. Liệu Penn có bị oan, khi cuộc hôn nhân nổi tiếng nhất của anh là với nữ hoàng nhạc pop Madonna bị cho là ngập trong bạo lực?

Là một diễn viên tài năng, đoạt giải Oscar với vai diễn đồng tính trong phim Milk nhưng Sean Penn cũng được biết đến với tính cách nóng như lửa. Sau khi bị Lee Daniels, Chủ tịch hãng Empire, công khai gọi là “kẻ đánh vợ”, Penn đã khởi kiện đòi bồi thường 10 triệu USD vì xúc phạm danh dự.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nam diễn viên xóa đi được quá khứ với đầy ắp tin đồn bạo hành gia đình, tiêu biểu là cuộc hôn nhân của anh với vợ cũ Madonna từ năm 1985 đến 1989.

Cuộc hôn nhân thảm họa của Hollywood

Mặc dù vậy, Penn chưa bao giờ bị kiện hay xử phạt vì tội bạo hành. Trong cuộc hôn nhân 4 năm tai tiếng, các vụ đánh đập và cưỡng hiếp của Penn với Madonna bị báo lá cải và các cuốn sách tiểu sử không chính thức tường thuật nhiệt tình. Nhưng chính Madonna lại chưa từng kiện chồng. Đến tận bây giờ, nữ ca sĩ cho biết họ vẫn là bạn bè của nhau.

Tóm lại, hàng chục tin đồn xoay quanh cuộc hôn nhân bão táp chưa bao giờ được người trong cuộc chính thức thừa nhận nhưng tại sao, sau hàng thập kỷ không thèm đả động gì đến các tin đồn đó, Penn lại bất ngờ khởi kiện vì 3 chữ “kẻ đánh vợ”? Hay Penn hiện tại đã là một con người khác và muốn rũ bỏ quá khứ?


Sean Penn và Madonna thời trẻ

Việc Penn khởi kiện vô tình khuấy động lại câu chuyện cũ về chuyện giữa anh và Madonna – được xem là một trong những cuộc hôn nhân thảm họa nhất Hollywood.

Mỗi người đều là một tài năng vĩ đại trong lĩnh vực của mình, điện ảnh và âm nhạc, với sức hấp dẫn giới tính lớn nhưng mỗi người cũng đều có những khía cạnh cực đoan riêng. Họ từng bị gọi là “S&M” (cặp vợ chồng bạo khổ dâm) và “Vợ chồng nhà Penn độc hại”.

“Anh ta cũng có xuất thân trung lưu như Madonna nhưng lại có phẩm chất của những kẻ sống trên đường phố” – Chris, anh trai của Madonna, nói về Penn - “Anh ta giới thiệu mình như một gã trai tồi tệ và là kẻ phản kháng”.

Đám cưới của Penn và Madonna vào ngày 16/8/1985 bị ví như một cảnh giễu nhại của danh tiếng nơi kinh đô điện ảnh. Penn đòi hỏi hình ảnh của địa điểm cưới, một biệt thự tại Malibu của nhà sản xuất Kurt Unger, phải được giữ bí mật. Madonna, cũng ôm ấp mong muốn xuất hiện trên trang nhất mọi tờ báo trên hành tinh, cảnh cáo báo chí trước khi hôn lễ cử hành.

Cuối cùng, khi họ trao nhau lời thề nguyền, tiếng của họ bị át đi bởi 8 chiếc trực thăng của giới truyền thông. Penn nổi cơn thịnh nộ, lấy súng ngắn ra và bắn lên trời. Về sau anh thú nhận: “Tôi sẽ rất vui nếu một trong các chiếc trực thăng rơi và làm nát bấy các thân thể bên trong”.


Sean Penn đe dọa một tay săn ảnh trong khi Madonna che kín mặt vào năm 1986. Ảnh: Telegraph

“Kẻ đánh vợ” là điều lâu nay ai cũng nghĩ về Sean Penn

Niềm đam mê bạo lực hiện hữu trong mối quan hệ này ngay từ đầu. Khi Penn quay bộ phim Shanghai Surprise ở Macau với Madonna năm 1986, anh suýt bị buộc tội giết người sau khi cùng vệ sĩ xô một thợ săn ảnh qua ban công tầng 9.

Năm sau đó, anh hành hung 2 thợ săn ảnh ở Nashville. Không lâu sau đó, Penn hưởng án tù treo sau khi đánh nhạc sĩ David Wolkinski vì tội ôm Madonna ngoài một câu lạc bộ đêm.

Nhưng hành động nghiêm trọng nhất của Penn là đánh Madonna, điều chưa được chứng minh rõ ràng. Penn là một người chồng ghen tuông và dễ kích động, cho rằng vợ mình đã có vài mối quan hệ ngoài luồng. Penn theo Madonna đi làm hoặc đến các cuộc hẹn với bạn bè, từng vác súng đi theo dõi bạn trai cũ Bobby Martinez của Madonna.

Năm 1986, Penn từng xô đẩy vợ mình vào một bức tường ở hộp đêm và cả hai cãi nhau ngoài đường. Tháng 6 năm đó, báo lá cải đưa tin Madonna xuất hiện ở bệnh viên Beverly Hills vì bị Penn đánh vào đầu bằng gậy bóng chày.

Vào cuối năm 1988 họ đã không còn sống cùng nhau. Ngày 28/12, người ta thấy Penn đột nhập vào biệt thự của Madonna ở Malibu. Một cuốn tiểu sử không chính thức viết rằng trong vài giờ sau đó, Penn trói Madonna vào một chiếc ghế, lạm dụng tình dục, đánh đập và mắng nhiếc vợ.

Cuộc hôn nhân kinh khủng này kết thúc vào tháng 1/1989, Madonna nộp đơn ly dị.

Nha Đam (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm