Lập thư viện mang tên "cha nuôi" Doraemon

10/12/2012 06:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm (11/12/1992 - 2012) ngày chú mèo máy thông minh Doraemon đến với bạn đọc Việt Nam, hôm 8 và 9/12 tại TP.HCM, NXB Kim Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm.

Tại Thảo Cầm Viên TP.HCM (9/12), Ngày hội Doraemon và những người bạn đã thu hút đông đảo bạn đọc thuộc nhiều thế hệ trong 20 năm qua đến chung vui. Một thế giới Doraemon đã được tái dựng cùng các trò chơi lấy cảm hứng từ trong bộ truyện tranh này tạo nên không khí vui nhộn. Nhân dịp này, NXB Kim Đồng cho ra mắt hai phiên bản đặc biệt: Doraemon truyện ngắn (45 tập) và Doraemon tuyển tập 45 chương mở đầu (2 tập) cùng lịch Doraemon 2013.

Điểm lại 20 năm qua, bộ truyện tranh Doraemon đã xuất hiện tại Việt Nam với 3 phiên bản - phiên bản mới nhất đúng như diện mạo nguyên tác khi in tại Nhật - hơn 20 bộ sách với 250 tập in hàng chục triệu bản. Chú mèo máy Doraemon còn làm được nhiều việc thần kỳ ngoài trang sách, như: tạo ra một kỷ lục xuất bản trong ngành sách cũng như tham gia các công tác xã hội.

Ngày Hội Doraemon và những người bạn thu hút rất đông bạn trẻ tham dự

Doraemon còn là truyện tranh manga đầu tiên xuất bản tại Việt Nam được đón đọc liên tục trong 20 năm liền. Đây cũng là bộ sách đầu tiên được ký bản quyền trước khi Việt Nam tham gia Công ước Berne về bản quyền. Năm 1996, Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em mang tên Doraemon được thành lập nhằm tặng học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó, học sinh gia đình chính sách và học sinh dân tộc thiểu số. Bản thân Doraemon cũng đã giúp NXB Kim Đồng vượt qua một giai đoạn khó khăn mà ngành xuất bản gặp phải.

Kỷ niệm 20 năm Doraemon đến Việt Nam không thể không nhắc đến người “cha nuôi” Nguyễn Thắng Vu đã đem chú mèo máy này đến với bạn đọc. Ông Nguyễn Thắng Vu khi đó là Giám đốc NXB Kim Đồng bằng sự nhạy cảm của một người chuyên làm sách thiếu nhi và yêu quý trẻ thơ, ông đã quyết định “cấp hộ chiếu” cho Doraemon vào Việt Nam. Cuối tháng 12 này, một thư viện mang tên "cha nuôi" của Doraemon - ông Nguyễn Thắng Vu sẽ được khánh thành tại Quảng Bình quê ông.

Thanh Kiều
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm